14/10/2023 19:08 GMT+7

Tạm đóng cửa công viên có 6 con cá sấu sổng chuồng

Công viên văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang), nơi có cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước, đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách.

Khoảng 10h sáng 13-10, nhân viên công viên phát hiện một con cá sấu sổng chuồng đang lẩn trốn phía sau hồ nước công viên, tuy nhiên đã bắt sẩy con cá sấu trên - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khoảng 10h sáng 13-10, nhân viên công viên phát hiện một con cá sấu sổng chuồng đang lẩn trốn phía sau hồ nước công viên, tuy nhiên đã bắt sẩy con cá sấu trên - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 14-10, ông Đoàn Văn Thanh - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang - cho biết hôm nay khoảng 30 nhân viên công viên, lực lượng phường An Bình và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã đi quanh hồ nước công viên văn hóa An Hòa để tìm kiếm những con cá sấu sổng chuồng ra ngoài.

Kiên Giang tạm đóng cửa công viên để truy bắt 6 con cá sấu sổng chuồng

Các nhân viên đã phát quang, dọn dẹp cây cối, cỏ để dễ xác định vị trí cá sấu ẩn nấp rồi dùng xuyệt điện, vây bắt. Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa bắt dính thêm con cá sấu sổng chuồng nào.

"Để đảm bảo an toàn, địa phương tạm thời cho đóng cửa công viên. Địa hình ở hồ nước rất phức tạp, đầm lầy, độ sâu và nhiều bụi rậm nên việc bắt cá sổng chuồng cũng gặp khó khăn. Tối nay chúng tôi sẽ quyết liệt ra quân đi tìm cá sấu. Bắt hết cá sấu trên, địa phương sẽ mở cửa lại công viên phục vụ khách", ông Thanh nói.

Trước đó ngày 10-10, nhân viên công viên đã phát hiện và bắt 2 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên. Ngày 11-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang nhận được thông báo của UBND TP Rạch Giá về việc cá sấu sổng chuồng trên.

Khoảng 15h ngày 12-10, địa phương và các đơn vị liên quan đã cho tát nước hồ nuôi, kiểm đếm có 38 trong tổng số 44 con cá sấu.

Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác nhận đã bắt được 2 trong số 8 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên, hiện còn 6 con đang lẩn trốn quanh khu vực hồ nước trên.

Sau khi bắt xong 6 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên, các đơn vị liên quan và địa phương sẽ tính đến phương án xử lý, di dời đàn cá sấu đến nơi an toàn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sau khi bắt xong 6 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên, các đơn vị liên quan và địa phương sẽ tính đến phương án xử lý, di dời đàn cá sấu đến nơi an toàn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công viên văn hóa An Hòa tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công viên văn hóa An Hòa tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, hồ nước công viên văn hóa An Hòa rộng khoảng 7ha, sâu 5m. Hồ có nhiều chỗ đầm lầy, bụi rậm và có đoạn lục bình sống dày đặc dưới nước.

44 con cá sấu công viên nuôi phục vụ du khách đến tham quan. Tuy nhiên, sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, hồ nuôi xuống cấp, công viên không có đủ kinh phí sửa chữa nên các con cá sấu trên đã thoát ra ngoài hồ nước công viên. Cá sấu đạt trọng lượng 10 - 25kg/con.

Bắt được cá sấu sổng chuồng nặng khoảng 70kg tại Đồng ThápBắt được cá sấu sổng chuồng nặng khoảng 70kg tại Đồng Tháp

TTO - Sáng 18-10, người dân xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã bắt được con cá sấu sổng chuồng nặng khoảng 70kg.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên