13/05/2024 06:09 GMT+7

Vovinam có chánh chưởng quản mới sau hơn 4 năm

Võ sư Trần Văn Mỹ đã trở thành tân chánh chưởng quản của môn phái Vovinam - Việt võ đạo sau hơn 4 năm vị trí này để trống vì chưa chọn được người thay thế.

Tân Chánh chưởng quản Trần Văn Mỹ nhận hoa chúc mừng - Ảnh: GIANG LÊ

Tân Chánh chưởng quản Trần Văn Mỹ nhận hoa chúc mừng - Ảnh: GIANG LÊ

Hôm 11-5, lễ công bố võ sư Trần Văn Mỹ trở thành tân chánh chưởng quản môn phái Vovinam - Việt võ đạo đã diễn ra tại tổ đường Vovinam (quận 10, TP.HCM).

Đây là sự kiện trọng đại của môn phái Vovinam - Việt võ đạo. Từ tháng 3-2020 đến nay, Hội đồng võ sư chưởng quản môn phái mới bầu được ra người kế nhiệm thay cho cố Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu.

Lễ công bố diễn ra nhân lễ tưởng niệm lần thứ 64 năm ngày mất của cố võ sư Nguyễn Lộc, người sáng lập ra môn phái Vovinam - Việt võ đạo.

Ngoài nghi thức trang trọng tưởng nhớ đến người sáng lập môn phái, võ sư Trần Văn Mỹ tiếp nhận Bạch đai chánh chưởng quản với trọng trách phát triển môn phái hơn nữa tại Việt Nam và thế giới.

Gắn bó với môn phái từ năm 1965, võ sư Trần Văn Mỹ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển môn phái. Ông hiện là phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Hội đồng võ sư chưởng quản hiện tại - Ảnh: GIANG LÊ

Hội đồng võ sư chưởng quản hiện tại - Ảnh: GIANG LÊ

Ngoài tân Chánh chưởng quản Trần Văn Mỹ, Hội đồng võ sư chưởng quản cũng có bốn thành viên mới là võ sư Vũ Văn Điền (Đồng Nai), Võ Hữu Lý (Cần Thơ), Võ Thành Lâm (Đại học Sài Gòn) và võ sư Nguyễn Hoàng Hiệp (TP.HCM, thành viên dự khuyết).

Vovinam hiện đã có mặt ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đồng thời thu hút hơn 2,5 triệu võ sinh tham gia luyện tập và tiếp tục phát triển.

Các giải vovinam vô địch thế giới, vô địch châu Âu, vô địch châu Á, vô địch Đông Nam Á cũng được tổ chức thường niên trong thời gian qua. Mới nhất, vovinam cũng trở lại tranh tài ở hai kỳ SEA Games 31, 32 và dự kiến là SEA Games 33 tại Thái Lan vào năm tới.

Vovinam - Việt võ đạo còn vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm ngoái, nhân Giải vô địch vovinam thế giới lần 7-2023 tại TP.HCM.

Môn phái Vovinam - Việt võ đạo không còn vị trí chưởng môn sau khi võ sư Lê Sáng qua đời vào năm 2010. Thay vào đó là Hội đồng võ sư chưởng quản với người đứng đầu là chánh chưởng quản.

Chánh chưởng quản đầu tiên của môn phái chính là cố võ sư Nguyễn Văn Chiếu (giai đoạn 2010 - 2020). Ông Nguyễn Văn Chiếu qua đời hôm 4-2-2020, thọ 72 tuổi.

Người Nhật mê vovinamNgười Nhật mê vovinam

Nhật Bản là quốc gia có nhiều môn võ nổi tiếng thế giới. Nhưng điều đáng quý là vovinam vẫn có thể gieo hạt và bén rễ ở mảnh đất giàu truyền thống võ học này nhờ sự tận tâm và tình yêu võ Việt của những người bạn Nhật Bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên