Với ngân sách hơn 11 triệu USD do USAID tài trợ, TP.HCM đã hợp tác đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như triển khai các nguồn năng lượng tái tạo mới.
Một nhóm học sinh tại Quảng Trị đã xây dựng dự án phủ xanh rừng tự nhiên. Nhóm vừa trồng 1.000 cây xanh bản địa như lim, sến, lát hoa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.
Nhu cầu mua sắm trang sức tăng lên hằng năm và trong 6-7 năm qua, thị trường Việt Nam đã tăng trưởng gấp đôi đối với sản phẩm của hãng trang sức lớn nhất thế giới Pandora.
Phát triển bền vững không chỉ giúp nâng cao giá trị cho ngành cao su Việt mà còn mang lại nguồn lợi lớn từ tín chỉ carbon rừng.
Ngày 20-04, báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo với chủ đề: "Thị trường tín chỉ carbon - Động lực xây dựng Việt Nam Xanh".
Sáng ngày 20-4, tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ công bố dự án "Việt Nam Xanh" với chuỗi hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm phát thải ròng bằng 0 theo cam kết của Việt Nam tại COP26.
Báo Tuổi Trẻ với đại diện là nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã ký biên bản ghi nhớ với Liên minh Tái chế Bao bì PRO Việt Nam, trở thành đối tác chiến lược về truyền thông trong thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.
Tin tức
Hãng trang sức lớn nhất thế giới Pandora đã tổ chức lễ khởi công nhà máy tại Bình Dương, với vốn đầu tư 150 triệu USD vào chiều 16-5.
Sản xuất nông nghiệp ngày càng khó khăn vì biến đổi khí hậu, nhưng thất thoát sau thu hoạch khiến Việt Nam mất 3,9 tỉ USD mỗi năm. Đan Mạch có kế hoạch góp phần giúp Việt Nam hạn chế được điều đó.
Ba công ty tại Việt Nam ứng dụng giải pháp bê tông bền vững bằng công nghệ bê tông khoáng hóa CO2 (CMC).
Châu Đốc cách Long Xuyên 60km, Long Xuyên cách Cần Thơ 60km, Cần Thơ cách Sóc Trăng 60km, Sóc Trăng cách Bạc Liêu gần 60km và Bạc Liêu lại cách Cà Mau cũng khoảng 60km.
Nhằm khuyến khích và lan tỏa lối sống xanh, bền vững trong cộng đồng, từ ngày 15-5 đến 15-8-2024, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và các đơn vị đồng hành sẽ tổ chức cuộc thi 'Tái tạo xanh'.
Cùng với nhiều giải pháp khoa học công nghệ để giảm phát thải ròng tại các nhà máy sản xuất điện và khai thác khí, PVN đã đẩy mạnh việc trồng rừng để tích lũy tín chỉ carbon.