17/07/2021 17:38 GMT+7

Việt Nam gửi điện thăm hỏi Đức sau trận mưa lũ khiến ít nhất 150 người chết

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Angela Merkel.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi Đức sau trận mưa lũ khiến ít nhất 150 người chết - Ảnh 1.

Cảnh mưa lũ ngập tại khu vực Erftstadt của Đức ngày 17-7 - Ảnh: REUTERS

Điện thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam được gửi tới Đức sau khi tình hình mưa lũ ở khu vực Tây Âu vừa qua đã khiến khoảng 150 người thiệt mạng, trong đó các bang Rhineland-Palatinate, North Rhine - Westphalia và Saarland của Đức là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tính tới chiều 17-7 theo giờ Việt Nam, số người chết đã lên đến 150 người, trong lúc nhân viên cứu hộ đang tiếp tục hoạt động tại các địa điểm ảnh hưởng.

Chính quyền bang Rhineland-Palatinate hôm 16-7 xác nhận 63 người chết trong đợt lũ này nhưng số lượng thương vong đã tăng lên hơn 90 người tính tới nay. Được biết, có nhiều lo ngại về việc số người chết sẽ còn tăng lên.

Ở khu vực North Rhine-Westphalia, nơi đông dân nhất nước Đức, cơ quan chức năng cũng xác nhận có 43 người chết.

Đài truyền hình Bỉ RTB trong khi đó cho biết số người chết vì lũ của nước này tăng lên 27. Nước đang rút tại hầu hết các nơi bị ảnh hưởng, tuy vậy chính quyền lo rằng thi thể sẽ tìm thấy trong xe hơi và xe tải vốn đã bị lũ cuốn đi.

Tổng thống Steinmeier đã có kế hoạch thăm khu vực Erftstadt, phía tây nam Cologne trong hôm nay 17-7. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách giải cứu người dân bị sập nhà và mắc kẹt ở Erftstadt, lo rằng họ có thể không thoát được. Tính tới sáng cùng ngày, chưa có thương vong được báo cáo.

Hãng tin AP cho biết nhiều khu vực hiện nay vẫn mất điện và sóng điện thoại. Ngoài Bỉ và Đức, một số khu vực phía nam Hà Lan cũng bị lũ lụt.

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết

TTO - Lũ lớn ở Tây Âu do các trận mưa đại hồng thủy trăm năm có một đã làm ít nhất 110 người chết. Tại Đức, quận Ahrweiler, bang Rhineland-Palatinate có khoảng 1.300 người được cho là mất tích.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên