20/02/2023 16:17 GMT+7

Vì sao Mỹ lo Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga?

Chuyến đi của ông Vương Nghị tới Nga được cho là sẽ mở đường cho chuyến thăm tới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vì sao Mỹ lo Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: REUTERS

Giữa lúc Mỹ lo ngại về khả năng Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine, hôm 20-2, nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Vương Nghị đã tới Matxcơva.

Ngày 20-2, báo Kommersant của Nga cho biết nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Vương Nghị đã tới Matxcơva. Đây là một phần trong lịch trình công du châu Âu của ông Vương.

Trung Quốc và Nga sẽ bàn về Ukraine

Theo báo Kommersant của Nga, ông Vương dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine.

"Mục đích chính của chuyến đi này là tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong việc dàn xếp tình hình Ukraine", Kommersant viết.

Ông Vương Nghị từng là ngoại trưởng Trung Quốc từ 2013 tới 2022. Hiện ông là chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa ông là một trong những nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc.

Chuyến đi của ông Vương tới Nga được dư luận đặc biệt quan tâm. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày trước cột mốc đánh dấu tròn một năm Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine (24-2-2022).

Mỹ và các nước phương Tây đã phản đối kịch liệt chiến dịch này. Họ cũng không ít lần nhờ Trung Quốc tác động lên Nga để thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Trong các phát biểu vừa qua, bao gồm tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), Trung Quốc đã tái nhấn mạnh lập trường theo đuổi hòa bình.

Tuy nhiên mối quan hệ hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục căng thẳng. Trong thời gian qua, Washington đã tố Bắc Kinh do thám bằng khinh khí cầu.

Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiết lộ về cuộc gặp ông Vương tại Đức. Theo đó, ông Blinken cho biết đã nói với ông Vương rằng Washington đang nghi Trung Quốc "cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ Nga ở Ukraine". Mỹ cho rằng đó sẽ là một lằn ranh đỏ.

Trung Quốc phản ứng

Trên thực tế, các cáo buộc từ Mỹ về việc "Trung Quốc ủng hộ Nga tại Ukraine" dự kiến được ông Blinken đề cập trong chuyến thăm tới Trung Quốc vài tuần trước. Tuy vậy chuyến thăm này đã bị hủy với lý do bị cho liên quan tới vụ khinh khí cầu.

Trước đó cũng trong ngày 20-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích cảnh báo "lằn ranh đỏ" nêu trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói: "Quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc dựa trên cơ sở không liên kết, không đối đầu, và không nhắm vào nước thứ ba. Đây vốn là vấn đề trong chủ quyền của hai quốc gia độc lập".

Phần nội dung này cũng tương tự lời ông Vương đã nói khi đáp lại ông Blinken trước đó. Báo chí Trung Quốc dẫn lời ông Vương khẳng định Trung Quốc không bao giờ chấp nhận việc Mỹ can dự vào quan hệ Nga - Trung.

"Mỹ, với tư cách nước lớn, phải nỗ lực giải quyết khủng hoảng thay vì thêm dầu vào lửa hoặc trục lợi từ tình hình", báo Global Times dẫn lời ông Vương nói với ông Blinken.

Chuyến đi của ông Vương được xem là mở đường cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga.

Việc phía Mỹ đề cập tới khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga dùng ở Ukraine nhiều khả năng cũng là một "đòn phủ đầu".

Một năm chiến sự Ukraine: Châu Âu khao khát hòa bìnhMột năm chiến sự Ukraine: Châu Âu khao khát hòa bình

Thấm thoắt chiến sự Ukraine đã diễn ra gần một năm, một điều ngoài sức tưởng tượng của nhiều người khi cuộc tấn công của Nga mới nổ ra. Với đa số người dân châu Âu, câu hỏi hiện nay không phải ai sẽ thắng mà là khi nào cuộc chiến mới chấm dứt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên