28/01/2024 11:08 GMT+7

Ukraine tấn công hàng loạt cơ sở dầu khí Nga

Chỉ trong 3 tuần đầu năm 2024, máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tấn công ít nhất 4 cơ sở dầu khí lớn trên khắp đất nước Nga, chưa kể hàng loạt vụ nổ nhỏ khác.

Hỏa hoạn bùng phát hôm 24-1 sau khi một máy bay không người lái Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở miền nam nước Nga trên Biển Đen - Ảnh: SCREENGRAB

Hỏa hoạn bùng phát hôm 24-1 sau khi một máy bay không người lái Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở miền nam nước Nga trên Biển Đen - Ảnh: SCREENGRAB

Theo báo Guardian, ngay sau ngày đầu năm mới 2024, ai đó gắn chất nổ vào các toa tàu chở dầu ở thành phố Nizhny Tagil của Urals.

Tiếp đó, một vụ nổ xảy ra bên cạnh các cơ sở dầu khí thuộc sở hữu của Gazprom Neft, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba đất nước.

Một máy bay không người lái cảm tử kamikaze đã đâm vào một kho dầu ở vùng Oryol. Và một đám cháy quy mô lớn cũng bùng phát tại kho chứa dầu ở thị trấn Klintsy, cách Belarus và Ukraine không xa.

Vào ngày 18-1, một cảng dầu khác ở St Petersburg - thành phố quê hương của Tổng thống Putin - bị tấn công.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột vào tháng 2-2022, drone tìm đến vùng Leningrad.

Ba ngày sau, drone lại tấn công cảng Ust-Luga của Baltic ở vịnh Phần Lan và một cảng dầu chính thuộc Công ty Novatek.

Nơi đây cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và các chuyến hàng khác đến châu Á.

Một quả cầu lửa màu cam thắp sáng bầu trời. Các nhân chứng mô tả vụ nổ theo thuật ngữ ngày tận thế. “Khi nó nổ tung, mặt đất rung chuyển”, một nhân viên nói với Hãng tin Fontanka.

Ngày 24-1, một drone tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở miền nam nước Nga trên Biển Đen. Ngọn lửa từ nhà máy lọc dầu đang cháy hiện rõ trên bầu trời đen như mực.

Các cuộc tấn công trên là một phần trong chiến dịch của Kiev nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp dầu khí của Nga.

Đồng thời tước đi hàng tỉ USD doanh thu toàn cầu mà Ukraine cho rằng Matxcơva sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến. Khoảng một nửa thu nhập xuất khẩu trị giá 420 tỉ USD của Nga năm 2023 đến từ dầu mỏ.

“Nga tài trợ cho quân đội của mình từ xuất khẩu dầu mỏ. Bạn không thể thuyết phục các nước như Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua nó. Vì vậy, bạn phải đánh sập các nhà máy lọc dầu của Nga”, Illia Ponomarenko, cựu phóng viên quốc phòng của tờ báo Kiev Independent, cho biết.

Ponomarenko mô tả chiến lược này là “chiến tranh thông minh”. Những người khác gọi đó là “một trong những bước đi táo bạo nhất trong toàn bộ cuộc chiến”. Chiến lược này thừa nhận rằng quân đội của Nga mạnh hơn nhiều so với Ukraine và khoảng cách này khó có thể sớm thu hẹp lại.

Người Nga dường như ngày càng lo lắng: ngành công nghiệp dầu khí - ngành đã thúc đẩy sự trở lại của Nga trên trường thế giới - giờ đây giống như gót chân Achilles.

Các cơ sở dầu khí đều có sẵn thiết bị chữa cháy

Sergey Vakulenko, một chuyên gia dầu mỏ tại Tổ chức Hòa bình quốc tế Carnegie có trụ sở tại Washington, Mỹ, cho biết drone không thể phá hủy toàn bộ nhà máy lọc dầu của Nga, vì họ đã có sẵn thiết bị chữa cháy hiện đại và có thể dập tắt đám cháy sau vài giờ.

Theo ông Vakulenko, 18 nhà máy lọc dầu của Nga sản xuất tổng cộng 3,5 triệu thùng dầu/ngày hiện nằm trong tầm bắn của máy bay không người lái Ukraine.

Nga, Ukraine lại bắn phá nhau bằng hàng chục tên lửa, droneNga, Ukraine lại bắn phá nhau bằng hàng chục tên lửa, drone

Cả Nga và Ukraine đều tố đối phương không kích ồ ạt bằng nhiều máy bay không người lái (drone) và tên lửa trong đêm 17, rạng sáng 18-1. Thậm chí Nga còn nói có drone Ukraine suýt tấn công Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên