16/07/2023 13:04 GMT+7

Ukraine và bài toán vượt qua 'các cánh đồng mìn' của Nga

Để đối phó với cuộc phản công của Ukraine, phía Nga đã bố trí rải mìn và bẫy xe tăng trên một khu vực rộng lớn. Do đó, Ukraine cần phải điều chỉnh chiến lược phản công.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn vào mục tiêu ở gần thành phố Bakhmut ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn vào mục tiêu ở gần thành phố Bakhmut ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Những cánh đồng bị gài mìn

Theo báo New York Times (NYT), nếu như Ukraine có nhiều tháng chuẩn bị phản công thì Nga cũng có nhiều tháng để tìm chiến lược đáp trả. Họ đã bố trí rải mìn, bẫy xe tăng, mai phục… trong khi máy bay không người lái do thám và trực thăng tấn công của Nga hoạt động với tần suất ngày càng tăng.

Các chuyên gia cho rằng không có gì ngạc nhiên khi Ukraine chịu tổn thất tương đối nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của chiến dịch.

Các quan chức cho biết việc bảo đảm tỉ lệ tổn thất vũ khí giảm xuống còn khoảng 10% trong những tuần tiếp theo sẽ giúp Ukraine bảo toàn quân số và phương tiện cần thiết cho cuộc phản công. Do đó, các chỉ huy Ukraine cần phải thay đổi chiến thuật.

Cụ thể, Ukraine cần tập trung nhiều hơn vào việc tiêu diệt lực lượng Nga bằng pháo và tên lửa tầm xa thay vì là lao vào các bãi mìn và tầm hỏa lực của đối phương.

Tuy nhiên, việc này đồng nghĩa với thực tế là cuộc phản công cũng bị chậm lại, thậm chí dừng lại ở một số nơi. Cho đến nay, Ukraine chỉ tiến được 8km trên gần 100km để đến mục tiêu là vùng biển ở phía nam và chia đôi lực lượng Nga.

Tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Ukraine có lúc bị tạm dừng vài tuần trước. Ông đổ lỗi cho việc thiếu thiết bị và đạn dược và kêu gọi phương Tây đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí.

Các quan chức Mỹ cũng xác nhận cuộc phản công bị tạm dừng nhưng đã khởi động lại. Lần này, Ukraine thận trọng và thành thạo hơn trong việc điều hướng các bãi mìn. Theo các quan chức, với bom chùm mới nhận từ Mỹ, tốc độ phản công có thể tăng lên.

Ngày 12-7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhận xét: "Cuộc phản công của Ukraine không nhanh như kỳ vọng, nhưng cũng không quá chậm. Họ đang làm điều mà bất kỳ ai khác sẽ làm khi phải vươt qua các bãi mìn để hướng tới phòng tuyến của Nga".

Các quân nhân Ukraine cho biết xe chiến đấu bộ binh Bradley cán phải mìn với tần suất hằng ngày ở những cánh đồng trống trải ở miền nam.

Loại xe bọc thép này được thiết kế để chở lính bộ binh qua các khu vực thường xuyên hứng chịu hỏa lực của súng hoặc pháo binh của đối phương. 

Nhờ lớp bọc thép dày, những chiếc Bradley đã hoàn thành tốt một phần trách nhiệm của mình là bảo vệ an toàn cho hầu hết quân nhân. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mìn đã làm phương tiện này bị hư hại nghiêm trọng, không thể tiếp tục di chuyển.

Các chuyên gia quân sự từ lâu nói rằng 25km đầu tiên của cuộc phản công sẽ là khó khăn nhất. Quân tấn công thường cần hỏa lực hoặc quân số, hoặc cả hai gấp ba lần so với quân phòng thủ.

Tướng Valery Zaluzhny, quan chức quân đội Ukraine, cho rằng thiệt thòi của Ukraine là phản công mà không có máy bay chiến đấu yểm trợ. Điều này khiến lực lượng của họ dễ bị trực thăng và pháo binh Nga tấn công.

Ông Camille Grand, chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu và là cựu trợ lý tổng thư ký NATO, cũng nhận xét việc không có ưu thế trên không và khả năng phòng không có hạn có nghĩa là "tỉ lệ thương vong trong cuộc phản công của Ukraine có thể cao hơn so với các cuộc tiến công thông thường khác".

Thiệt hại vũ khí của Ukraine ra sao?

Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong ảnh: xe bọc thép Bradley và xe tăng Leopard bị phá hủy ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong ảnh: xe bọc thép Bradley và xe tăng Leopard bị phá hủy ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Báo NYT cho biết trong 2 tuần đầu của cuộc phản công, khoảng 20% khí tài của Ukraine trên chiến trường như xe tăng và xe bọc thép đã bị phá hủy.

Theo NYT, cả Ukraine và đồng minh đều không công bố số lượng vũ khí và xe bọc thép bị phá hủy trong cuộc phản công. 

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ xác nhận tỉ lệ phần trăm lượng vũ khí bị mất. Phối hợp giữa các dữ liệu công khai, truyền thông có thể khái quát về lượng vũ khí bị hư hại, đặc biệt là trong thời gian đầu.

Theo kế hoạch quân sự bị rò rỉ của Mỹ hồi tháng 2, lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine là một trong ba đơn vị được phương Tây trang bị và huấn luyện, được giao nhận 99 chiếc Bradley.

Dữ liệu từ Oryx, một trang web phân tích quân sự dựa trên những tổn thất thấy được bằng mắt thường, cho thấy 28 trong số những chiếc Bradley này đã bị bỏ lại do bị phá hủy.

Giả định rằng lữ đoàn 47 là lữ đoàn duy nhất tiếp nhận xe chiến đấu Bradley, điều đó có nghĩa là gần 1/3 lượng phương tiện được trang bị đã bị mất.

Cũng theo kế hoạch bị rò rỉ trên mạng, lữ đoàn 33 nhận 32 chiếc xe tăng Leopard của Đức. Nhưng khoảng 10 chiếc xe đã bị trúng mìn, tỉ lệ thiệt hại vũ khí là 30%, trong đó 8 chiếc bị phá hủy trong tuần đầu của đợt phản công, theo dữ liệu của Oryx.

Hiện Ukraine còn phải vượt gần 90km nữa mới đến Biển Azov để chặn đường tiếp viện trên đất liền tới Crimea, làm suy yếu hệ thống hậu cần vốn của Nga.

Đàm phán 'kênh hai' và ba tháng then chốt ở UkraineĐàm phán "kênh hai" và ba tháng then chốt ở Ukraine

TTCT - Thông tin chấn động giới quan sát Ukraine tuần rồi là việc các cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ có một số cuộc gặp bí mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các quan chức Kremlin về khả năng đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên