24/01/2016 08:32 GMT+7

Tuyết phủ trắng nhiều tỉnh vùng núi Việt Nam

NAM TRẦN - HỒNG THẢO - TOÀN THẮNG - ĐỨC BÌNH - QUANG THẾ
NAM TRẦN - HỒNG THẢO - TOÀN THẮNG - ĐỨC BÌNH - QUANG THẾ

TTO - Từ khuya 24-1, khối không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh phía Bắc. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi và phủ trắng tại một số khu vực ở Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)...

Tuyết dày tới mức có thể gom thành một khối lớn. Đây là hiện tượng hiếm có ở Sapa và cũng là minh chứng cho thấy thời tiết bất thường nơi đây - Ảnh: Nam Trần
Tuyết dày tới mức có thể gom thành một khối lớn. Đây là hiện tượng hiếm có ở Sa Pa và cũng là minh chứng cho thấy thời tiết bất thường nơi đây - Ảnh: Nam Trần

Trong suốt đêm tuyết đã rơi nhiều và có thời điểm rơi dày, tạo thành lớp tuyết phủ trắng nhiều xe cộ, đồ vật, cây cối các nơi thuộc khu vực này. Nhiệt độ mỗi lúc càng giảm mạnh, có thời điểm xuống -2 độ C.

Nhiều bạn trẻ, khách du lịch thích thú, thức trắng đêm tới sáng để ngắm và chơi nghịch với tuyết.

Đến 8g sáng nay tuyết vẫn đang phủ trắng Sapa, du khách kéo lên đây mỗi lúc một đông. 

Bạn đọc Toàn Thắng từ Sa Pa (Lào Cai) gửi về hình ảnh tuyết rơi phủ trắng các nóc nhà tại đây. Việc đi lại hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn do đường trơn trượt và giao thông ùn tắc khiến chiều đi lên và xuống đều gặp nguy hiểm.

Từ 3g sáng 24-1 khắp địa bàn xã biên giới Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xuất hiện mưa tuyết. Đến 7g sáng thì tuyết phủ khá dầy trên mọi vật dụng, cây cối. Trời rét sâu, mưa vẫn lất phất bay. 

Theo Trung tá Đinh Văn Lào, chính trị viên Đồn biên phòng Y Tý, nhận định với tình hình rét đậm, sâu thế này tuyết sẽ còn tiếp tục rơi trong ngày.

Trước đó, khoảng 23g ngày 23-1, trên địa bàn Y Tý đã có mưa đá nhưng hạt nhỏ, và chỉ mưa trong vòng 30 phút trở lại. Từ 1g sáng 24-1 thì bắt đầu có mưa tuyết, và đến thời điểm này 8g sáng thì tuyết đã đọng khá dầy.

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tính đến 6g sáng nay (24-1), khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ven biển Nam Trung bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực các tỉnh ven biển miền Trung.

Khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3 - 5m.

Tại một số khu vực như Sapa (Lào Cai) nhiệt độ đã xuống đến -2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) -0,4 độ C. Đặc biệt tại khu vực Hà Nội, Hải Phòng... nhiệt độ đều giảm xuống dưới 7 độ C. Tại khu vực Vinh (Nghệ An) nhiệt độ cũng chỉ còn 7 độ C.

Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác ở ven biển Nam Trung bộ và Nam bộ. Tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng đến ngày 27-1, vùng núi tiếp tục có khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Một chiếc ô tô bị phủ kín do tuyết rơi - Ảnh: Nam Trần
Một chiếc ô tô bị phủ kín do tuyết rơi - Ảnh: Nam Trần
Tuyết phủ nhiều trên một cây trên đường Lê Văn Tám thị trấn Sapa - Ảnh: Nam Trần
Tuyết phủ nhiều trên một cây trên đường Lê Văn Tám thị trấn Sa Pa- Ảnh: Nam Trần
Tuyết vương trên cây cỏ lúc rạng sáng 24-1 - Ảnh: Nam Trần
Tuyết vương trên cây cỏ lúc rạng sáng 24-1 - Ảnh: Nam Trần
Xe máy bị tuyết phủ trắng - Ảnh: Nam Trần
Xe máy bị tuyết phủ trắng - Ảnh: Nam Trần
Nhiều bạn trẻ khi thấy tuyết rơi đã dậy sớm để vui đùa - Ảnh: Nam Trần
Nhiều bạn trẻ khi thấy tuyết rơi đã dậy sớm để vui đùa - Ảnh: Nam Trần
Một hình trái tim được vẽ trên mặt kính ô tô bị phủ trắng tuyết - Ảnh: Nam Trần
Một hình trái tim được vẽ trên mặt kính ô tô bị phủ trắng tuyết - Ảnh: Nam Trần
Cả một khu phố nhuộm mầu trắng của tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Cả một khu phố ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai)  nhuộm mầu trắng của tuyết lúc 7g30 ngày 24-1- Ảnh: Hồng Thảo
Một dẫy ô tô phủ trắng tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Một dãy ô tô phủ trắng tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Cây cối bị vùi trong giá lạnh của tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Cây cối bị vùi trong giá lạnh của tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Đến 8h sáng tuyêt vẫn dầy bám kín cây cỏ ở Sapa - Ảnh: Hồng Thảo
Đến 8g sáng tuyêt vẫn dày bám kín cây cỏ ở Sa Pa - Ảnh: Hồng Thảo
Nhiều du khách bất chấp cái lạnh 0 độ C buổi sớm ra chụp ảnh với tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Nhiều du khách bất chấp cái lạnh 0 độ C buổi sớm ra chụp ảnh với tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Mưa tuyết phủ trắng ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Đức Bình
Mưa tuyết phủ trắng ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Đức Bình
Một góc Sa Pa chìm trong băng giá sáng 24-1 - Ảnh: Toàn Thắng
Tuyết rơi phủ trắng sân nhà dân ở Sapa - Ảnh: Toàn Thắng
Tuyết rơi phủ trắng nóc nhà tại Sapa (Lào Cai) trong ngày 24-1 - Ảnh: Toàn Thắng
Tuyết phủ trắng cây cối - Ảnh: Toàn Thắng
Từ đêm 24-1, không khí lạnh tăng cường khiến tuyết bắt đầu rơi tại nhiều tỉnh vùng núi của Việt Nam - Ảnh: Toàn Thắng
Tuyết phủ đầy mặt đất ở các cánh rừng hai bên đường - Ảnh: Toàn Thắng
Tuyết phủ trắng một vườn rau của dân dọc đường từ Y Tý đi xã A Lù - Ảnh: Đức Bình
Tuyết phủ trắng xóa dọc đường từ Y Tý đi xã A Lù - Ảnh: Đức Bình
Tuyết phủ trắng xóa dọc đường từ Y Tý đi xã A Lù - Ảnh: Đức Bình
Mưa tuyết trong đêm ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai phủ trắng xe mô tô - Ảnh: Đức Bình
Mưa tuyết trong đêm ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai phủ trắng xe mô tô - Ảnh: Đức Bình
Ô tô cũng bị phủ trắng ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Đức Bình
Một chiếc ô tô bị tuyết phủ dày ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai - Ảnh: Đức Bình
Cây cối trắng tuyết - Ảnh: Đức Bình
Tuyết phủ trắng cây cối - Ảnh: Đức Bình

10g20 cùng ngày, tại thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, Hà Giang đã có mưa tuyết với lượng hạt rơi dày. Đến 11g30 tuyết vẫn tiếp tục rơi. Các sườn núi cạnh thị trấn phủ một màu trắng tinh. Tuyết cũng phủ kín nhà dân và nhiều hoa màu của bà con nơi đây. 

Ông Nguyễn Thanh Tuân, trưởng Phòng NN&PTNN huyện Đồng Văn, cho biết từ đêm qua mưa tuyết đã xuất hiện ở xã Tả Phìn, thị trấn Đồng Văn... Tuyết rơi ở cột cờ Lũng Cú khá dày. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại do mưa tuyết vì chỉ mới bắt đầu.

Trước đó chính quyền địa phương đã tuyên truyền phòng tránh rét cho người cũng như gia súc. 

Tại địa phận các xã Pả Vi, Xín Cái, Thượng Phùng... thuộc huyện Mèo Vạc tuyết cũng rơi với cường độ mạnh. Theo ông Lý Xuân Rắng, trưởng Phòng NN&PTNN huyện Mèo Vạc, lượng tuyết rơi trên địa bàn một số xã biên giới khá dày và nhiều khả năng vẫn tiếp tục rơi.

Lúc này nhiệt độ tại Phố Bảng khoảng - 2 độ C. Ngoài ra các xã khác của hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ trên dưới 1 độ C. 

Tuyết đang rơi tại Phố Bảng
Tuyết đang rơi tại Phó Bảng - Ảnh: Quang Thế
Hoa màu bị đóng băng
Hoa màu bị đóng băng - Ảnh: Quang Thế
Người dan co ro đi trong giá lạnh
Người dân co ro đi trong giá lạnh - Ảnh: Quang Thế
Tuyết rơi ở đông biên phòng Phó Bảng -cách cửa khẩu với Trung Quốc 3 km
Tuyết rơi ở đồn biên phòng Phó Bảng - Ảnh: Quang Thế

 

NAM TRẦN - HỒNG THẢO - TOÀN THẮNG - ĐỨC BÌNH - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên