06/11/2020 11:57 GMT+7

Truy bắt nhóm nghi phạm vứt 100kg ma túy đá ở biên giới

TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG

TTO - Phát hiện lực lượng biên phòng, nhóm nghi phạm vứt 4 bao tải chứa 100kg ma túy đá ở biên giới Việt - Lào rồi tháo chạy về bên kia biên giới.

Truy bắt nhóm nghi phạm vứt 100kg ma túy đá ở biên giới - Ảnh 1.

Số ma túy đá đựng trong 4 bao tải được phát hiện tại hiện trường - Ảnh: H.THƯỢNG

Sáng 6-11, lực lượng Phòng phòng chống ma túy, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An đang phối hợp với các lực lượng chức năng của nước Lào khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi phạm vứt bỏ 100kg ma túy đá tháo chạy về phía bên kia biên giới.

Trước đó, chiều 4-11, lực lượng tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy gồm 16 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An tuần tra đoạn biên giới gần mốc 462 để ngăn chặn, bắt giữ nhóm nghi phạm buôn ma túy.

Phát hiện lực lượng tuần tra, các nghi phạm lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc, mưa phùn chạy trốn về hướng bên kia biên giới.

Kiểm tra khu vực tuần tra, truy đuổi, tổ công tác phát hiện cách cột mốc 462 về phía Việt Nam khoảng 150m, các nghi phạm bỏ lại 4 bao tải bên trong chứa khoảng 100kg ma túy đá.

Số tang vật trên được đưa về đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy bắt nhóm nghi phạm vứt 100kg ma túy đá ở biên giới - Ảnh 2.

Toàn bộ tang vật khoảng 100kg ma túy đá được đưa về đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: H.THƯỢNG

Trước đó, rạng sáng 29-10, phát hiện lực lượng mật phục tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An các nghi phạm vận chuyển heroin từ bên kia biên giới sang Việt Nam vừa bỏ chạy vừa nổ súng để tẩu thoát.

Lực lượng đánh án kiểm tra balô tại hiện trường phát hiện bên trong có 30 bánh heroin.

70% tội phạm cướp giật nghiện ma túy, cần bắt người nghiện cai tập trung 70% tội phạm cướp giật nghiện ma túy, cần bắt người nghiện cai tập trung

TTO - "Đã là người nghiện ma túy nếu không có đủ điều kiện để cai nghiện tại cộng đồng thì phải bắt buộc đi cai nghiện tập trung", đại biểu Ngô Minh Châu (TP.HCM) đề xuất.

TRÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên