Lẩu Thập Cẩm

Trung tâm thẩm mỹ giới thiệu kiểu mặt lấy được 'chồng giàu'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 22:51 | 23/01/2024

"Nếu bạn định kết hôn, hãy kết hôn với chồng giàu. Nếu bạn muốn xinh đẹp, hãy đẹp một cách lộng lẫy", một quảng cáo nêu.

Một trung tâm thẩm mỹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã tung ra một chiến dịch quảng cáo kêu gọi phụ nữ đi "chỉnh sửa nhan sắc" để lấy chồng giàu. Doanh nghiệp này đã bị xử phạt vì vô hình trung tạo ra những lo lắng về cơ thể đối với người phụ nữ, vi phạm các giá trị xã hội lành mạnh.

Quảng cáo của trung tâm thẩm mỹ khiến nhiều người lo ngại về chính bản thân họ.

Quảng cáo của trung tâm thẩm mỹ khiến nhiều người lo ngại về chính bản thân họ.

Muốn có chồng giàu thì cứ làm đẹp?!

Trung tâm thẩm mỹ đứng sau vụ việc này là Gene Beauty Biogenic Engineering Co Ltd. Được biết, phía doanh nghiệp này đã quảng cáo chiến dịch "Reborn Beauty" của mình kể từ năm 2021.

Theo giới thiệu, công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, như một giải pháp chống lão hóa cho người áp dụng. Theo lời quảng cáo, khách hàng "sẽ được" vẻ ngoài sang trọng và sớm "đạt được" sự giàu có.

Nhiều người cho rằng quảng cáo của trung tâm thẩm mỹ đã "xúc phạm phụ nữ".

Nhiều người cho rằng quảng cáo của trung tâm thẩm mỹ đã "xúc phạm phụ nữ".

Cụ thể, trong một quảng cáo nêu rằng: "Khuôn mặt được tái sinh phù hợp với chiếc túi Louis Vuitton làm sao! Và để sánh vai bên người đàn ông giàu có, bạn cần có một gương mặt sang trọng".

Ở một quảng cáo khác, họ tiếp tục rêu rao ở một cấp độ "nặng đô" hơn: "Nếu bạn định kết hôn, hãy kết hôn với chồng giàu. Nếu bạn muốn xinh đẹp, hãy đẹp một cách lộng lẫy".

Theo Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia, Cơ quan giám sát thị trường khu vực mới Phố Đông Thượng Hải đã phạt công ty này 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), vì vi phạm luật quảng cáo, gây rối trật tự và vi phạm đạo đức xã hội.

Cơ quan chức năng giải thích những quảng cáo này tạo ra sự "lo lắng về ngoại hình", khi liên kết hai nội dung không phù hợp: kết hôn vì sự giàu có.

Trên mạng xã hội, netizen như "được mùa" khi vỗ tay rần rần trước hình phạt cơ quan chức năng dành cho doanh nghiệp này. Một người bình luận: "Việc mặc định phụ nữ là một món đồ chơi là điều thô tục". Người khác cho rằng "chỉ phạt 30.000 nhân dân tệ là chưa đủ cho quảng cáo phi đạo đức".

Được công ty cho nghỉ phép vì lý do Được công ty cho nghỉ phép vì lý do 'đi làm mà chán quá trời' Ảnh vui 22-1: Khi Google Street View cũng bị lọt... mươngẢnh vui 22-1: Khi Google Street View cũng bị lọt... mương Mỹ Linh Mỹ Linh 'đạp gió rẽ sóng' ra cả rổ... meme
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm