11/09/2019 15:19 GMT+7

Trung Quốc triển khai đội UAV, âm mưu giám sát đảo, thực thể ở Biển Đông

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trung Quốc triển khai mạng lưới máy bay không người lái với ý đồ giám sát các đảo, thực thể ở Biển Đông. Mạng lưới này thu thập thông tin và gửi về cơ quan đầu não nằm cách xa hàng ngàn kilomet.

Trung Quốc triển khai đội UAV, âm mưu giám sát đảo, thực thể ở Biển Đông - Ảnh 1.

Máy bay không người lái CH-4 của Tập đoàn khoa học và công nghệ vũ trụ Trung Quốc (CASC) được trưng bày tại một triển lãm ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Getty

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 10-9 đưa tin: Trung Quốc đã triển khai một mạng lưới máy bay không người lái (UAV) nhằm thực hiện ý đồ giám sát các đảo và thực thể ở Biển Đông.

Mạng lưới máy bay không người lái này do Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc vận hành, với phạm vi hoạt động bao phủ các đảo không có người ở và khó tiếp cận cũng như các vùng nước rộng lớn ở Biển Đông.

Theo trang web của Cục Nam Hải trực thuộc bộ trên, chuỗi liên lạc bằng máy bay không người lái sẽ giúp "nâng cao cực độ khả năng giám sát Biển Đông và mở rộng tầm hoạt động ở những vùng biển khơi".

Cục này cho biết hệ thống trên có sự phối hợp giữa các hoạt động trên không và trên mặt đất. Những thành phần quan trọng gồm các máy bay không người lái được trang bị camera có độ phân giải cao, các thiết bị liên lạc di động đóng vai trò như các trạm chuyển tiếp, và mạng lưới viễn thông hàng hải hoạt động dựa trên vệ tinh.

Trung Quốc triển khai đội UAV, âm mưu giám sát đảo, thực thể ở Biển Đông - Ảnh 2.

Sơ đồ của Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc cho thấy cách thực vận hành của mạng lưới máy bay không người lái - Ảnh chụp màn hình SCMP

Bằng cách cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao, chụp từ nhiều góc và theo thời gian thực, các máy bay không người lái hạng nhẹ được thiết kế để bổ sung cho hệ thống cảm biến từ xa của vệ tinh Trung Quốc - vốn thường bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều mây trong khu vực.

Trong khi đó, các xe tiếp nhận thông tin có thể được triển khai tới những nơi thiếu trạm thông tin trên mặt đất để tiếp nhận các tín hiệu do máy bay không người lái gửi về.

Những tín hiệu này tiếp tục được chuyển lên mạng lưới vệ tinh dưới hình thức ảnh tĩnh hoặc truyền trực tiếp. Cuối cùng, chúng sẽ được hiển thị tại sở chỉ huy của Cục Nam Hải ở tỉnh Quảng Đông, vốn cách đó hàng ngàn kilomet.

"Hệ thống này được sử dụng trong quản lý hàng hải, bao gồm giám sát các vùng biển có dấu hiệu đáng ngờ, kiểm tra các địa điểm xảy ra sự cố hay giám sát biển đảo theo thời gian thực" - Cục Nam Hải thuộc Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc tuyên bố.

Cơ quan này cho biết mạng lưới máy bay không người lái trên cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi thảm họa và ứng phó khẩn cấp, chẳng hạn các sự cố tràn dầu hay hiện tượng bùng phát tảo biển gây ra thủy triều đỏ.

Trung Quốc triển khai đội UAV, âm mưu giám sát đảo, thực thể ở Biển Đông - Ảnh 3.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những công trình Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: AMTI/CSIS

Việc triển khai mạng lưới máy bay không người lái giám sát Biển Đông là động thái đáng quan ngại mới nhất của Trung Quốc, theo sau việc nước này tôn tạo, bồi đắp trái phép 7 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bất chấp cộng đồng quốc tế lên án. 

Không rõ Bắc Kinh đã triển khai đội UAV trên đến các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp hay chưa. Trước đó, Mỹ liên tục chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông khi xây dựng các đảo nhân tạo trái phép và triển khai các vũ khí đến đây.

Hồi cuối tháng 5, phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan chỉ trích các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua là "quá đáng".

Ông Shanahan nói rằng: việc Trung Quốc xây dựng các đường băng dài hàng ngàn mét, lắp các tên lửa đất đối không trên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở Biển Đông đã "tàn phá quá mức", vượt ra ngoài cái gọi là biện pháp tự vệ như Bắc Kinh tuyên bố.

Theo SCMP, Trung Quốc cũng đang phóng hệ thống vệ tinh để thiết lập chòm sao vệ tinh Hải Nam nhằm giám sát các hoạt động hàng hải diễn ra hằng ngày trên Biển Đông. Hệ thống này - dự kiến hoàn thành vào năm 2021 - gồm có 6 vệ tinh quang học, 2 vệ tinh siêu phổ và 2 vệ tinh rađa.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn thiết lập các trạm theo dõi thời tiết, giám sát hàng hải và hệ thống rađa thời tiết.

Mỹ lo ngại dữ liệu bị thu thập từ máy bay không người lái của Trung Quốc Mỹ lo ngại dữ liệu bị thu thập từ máy bay không người lái của Trung Quốc

TTO - Bộ An ninh Nội địa Mỹ lại vừa có chỉ thị mới cảnh báo các công ty trong nước về việc dữ liệu của họ có thể bị đe dọa khi được thu thập bằng máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên