25/10/2019 16:57 GMT+7

Trung Quốc chỉ trích: Phó tổng thống Mỹ ngạo mạn và dối trá

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Một ngày sau khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu chỉ trích trực diện Trung Quốc về vấn đề Hong Kong, Tân Cương và Biển Đông, Bắc Kinh phản pháo cho rằng đó là những phát biểu dối trá.

Trung Quốc chỉ trích: Phó tổng thống Mỹ ngạo mạn và dối trá - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Trung tâm Wilson ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Ngày 25-10, chính quyền Trung Quốc đã có phản hồi gay gắt về bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Trung tâm Wilson ở Washington. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ là “những lời dối trá”, yêu cầu người Mỹ nên lo việc trong nhà trước khi xen vào chuyện người khác.

Theo Hãng tin Bloomberg, phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày ngày 25-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nước này vô cùng tức giận về bài phát biểu và kiên quyết phản đối với những quan điểm bình luận của ông Mike Pence.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, bài phát biểu của ông Pence là "những lời dối trá" và nước Mỹ nên tự xem lại những vấn đề nội bộ của đất nước mình như bạo lực súng đạn, phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng giàu nghèo, để sửa đổi cho chính họ.

Bà Hoa Xuân Oánh chỉ trích sự "ngạo mạn" của ông Pence, khẳng định không thế lực nào có thể cản trở sự tiến lên của Trung Quốc.

Bà Hoa cáo buộc ông Pence "phá rối sự đoàn kết cũng như ổn định nội bộ của Trung Quốc". Theo bà Hoa Xuân Oánh, Hong Kong, Đài Loan và khu vực Tân Cương là "những vấn đề nội bộ" của Trung Quốc.

"Chúng tôi hi vọng những người Mỹ này tự soi gương để sửa chữa các vấn đề của họ cũng như dọn dẹp ngay ngắn ngôi nhà của mình", bà nói.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Trung tâm Wilson tại Washington, Phó tổng thống Mỹ lên án Trung Quốc về những động thái quân sự mang tính khiêu khích và gây bất ổn trong khu vực.

Ông Mike Pence cũng đề cập tới một loạt vấn đề nhạy cảm khác như ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong, chỉ trích cách xử lý với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của chính quyền Trung Quốc…

Theo báo Straits Times, trong bài phát biểu dài gần 40 phút, ông Mike Pence lên án gay gắt một loạt chính sách khác nhau của Trung Quốc, từ chuyện đánh cắp bản quyền sáng chế cho tới chủ nghĩa bành trướng trên Biển Đông.

"Hành động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và cách tiếp cận của họ với các nước láng giềng trong năm qua cũng đã tiếp tục mang tính khiêu khích nhiều hơn", ông Mike Pence nói.

Phó tổng thống Mỹ cho rằng Bắc Kinh đã tăng cường sử dụng các tàu của dân quân trên biển để thường xuyên đe dọa các ngư dân và thủy thủ của Philippines và Malaysia.

Ông Pence cũng nhắc với việc rất nhiều lần lực lượng tuần duyên Trung Quốc tìm cách ngăn cản hoạt động khai thác dầu và khí đốt thiên nhiên của Việt Nam ở vùng biển ngoài khơi của chính Việt Nam.

Bài phát biểu của ông Mike Pence được giới quan sát đặc biệt chú ý. Bởi nó diễn ra ngay trước Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng tới tại Chile. Tại đó, Nhà Trắng kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký kết thỏa thuận thương mại theo giai đoạn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Mike Pence thẳng thắn nêu các vấn đề chính trị chia rẽ Mỹ - Trung Ông Mike Pence thẳng thắn nêu các vấn đề chính trị chia rẽ Mỹ - Trung

TTO - Trong bài phát biểu hôm 24-10 (giờ Mỹ) tại Trung tâm nghiên cứu Wilson, Washington, phó tổng thống Mỹ Mike Pence thẳng thắn nêu các quan điểm của Washington về Hong Kong, Đài Loan, được cho là các vấn đề chính trị chia rẽ Mỹ - Trung.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên