30/04/2024 11:26 GMT+7

Trung Quốc bác tin can thiệp bầu cử Mỹ, nói 'không có lợi ích gì'

Trung Quốc lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken nói có bằng chứng Bắc Kinh cố gắng can thiệp cuộc bầu cử Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: Tân Hoa Xã

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: Tân Hoa Xã

Tuần trước, sau chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với truyền thông rằng Chính phủ Mỹ đã thấy bằng chứng về nỗ lực của Trung Quốc nhằm "gây ảnh hưởng và can thiệp" vào cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc họp báo hôm 29-4, phóng viên đặt câu hỏi: "Hôm 26-4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trả lời phỏng vấn của Đài NPR và CNN. Ông cho biết Mỹ đã thấy bằng chứng về nỗ lực của Trung Quốc nhằm 'gây ảnh hưởng và can thiệp' vào cuộc bầu cử ở Mỹ. 

Ông lưu ý 'bất kỳ sự can thiệp nào của Trung Quốc vào cuộc bầu cử này là điều mà chúng tôi đang xem xét rất cẩn thận' và 'chúng tôi muốn đảm bảo chuyện đó sẽ bị loại bỏ càng nhanh càng tốt'. Trung Quốc bình luận gì?".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) đáp: "Không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác là nguyên tắc cơ bản trong ngoại giao của Trung Quốc".

Ông Lâm nói bầu cử tổng thống Mỹ là chuyện nội bộ của Mỹ. "Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ lợi ích nào và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử này dưới bất kỳ hình thức nào" - ông khẳng định.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh phản đối bất kỳ ai nêu vấn đề về Trung Quốc và làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc vì mục đích bầu cử.

"Mỹ cần chấm dứt chứng hoang tưởng và chấm dứt việc ném bùn vào Trung Quốc để chuyển hướng sự chú ý và chuyển hướng đổ lỗi, đồng thời đóng góp vào mối quan hệ Trung - Mỹ ổn định" - ông Lâm nói.

Giới quan sát đang chờ màn tái đấu giữa ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào tháng 11 tới.

Theo kênh CNBC (Mỹ) hồi tháng 3, các công ty logistics toàn cầu tiết lộ họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho kịch bản ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới và chuẩn bị các chiến lược cần thiết để giảm nhẹ tác động từ các đòn thuế bổ sung nếu ông Trump áp.

Họ bắt đầu lên kế hoạch sau khi cựu tổng thống Trump hồi tháng 2 tuyên bố ông sẽ xem xét áp thuế quan lên tới 60% hoặc cao hơn nữa đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ.

Năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump khi đó áp thuế quan lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để giải quyết thâm hụt thương mại song phương. Sau đó chính quyền Tổng thống Biden hầu như giữ nguyên các mức thuế thời ông Trump đối với số hàng nhập khẩu trị giá 350 tỉ USD từ Trung Quốc, trong khi cho phép các bên riêng lẻ nộp đơn xin miễn trừ.

Bầu cử Mỹ: Dân Mỹ nói nhiệm kỳ ông Trump thành công hơn ông BidenBầu cử Mỹ: Dân Mỹ nói nhiệm kỳ ông Trump thành công hơn ông Biden

Theo cuộc thăm dò mới nhất liên quan bầu cử Mỹ, 55% người Mỹ được hỏi cho rằng nhiệm kỳ tổng thống đã qua của ông Trump là thành công, trong khi 44% cho rằng đã thất bại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên