05/04/2023 19:22 GMT+7

'Trùm' buôn lậu xăng dầu khai được tướng Vũ Hồng Văn vận động đầu thú

Trước tòa phúc thẩm, "trùm" buôn lậu xăng dầu Đào Ngọc Viễn khai được tướng Vũ Hồng Văn vận động đầu thú nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét tình tiết giảm nhẹ này.

Trùm buôn lậu xăng dầu khai được tướng Vũ Hồng Văn vận động đầu thú - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn khai báo tại tòa phúc thẩm đại án buôn lậu xăng dầu - Ảnh: ĐAN THUẦN

Chiều 5-4, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu liên tỉnh bước vào phần xét hỏi. Bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) là người đầu tiên trả lời thẩm vấn.

Trước hội đồng xét xử bị cáo Viễn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Bị cáo cho rằng án sơ thẩm tuyên bị cáo 17 năm tù là quá nặng và xin cấp phúc thẩm xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án.

Theo bị cáo Viễn, mình chỉ góp vốn 10% để nhập xăng lậu từ Singapore về Việt Nam, bị cáo thừa nhận hành vi buôn lậu nhưng phủ nhận vai trò cầm đầu.

Bị cáo Viễn còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại 2 tàu biển mà bị cáo dùng để vận chuyển xăng lậu vì liên quan đến tài sản chung của vợ chồng bị cáo, do bị cáo vay của ngân hàng.

Ngoài ra, bị cáo Đào Ngọc Viễn cũng đề nghị hội đồng xét xử xem lại các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm chưa xem xét. Cụ thể, cấp sơ thẩm chưa xét tình tiết bị cáo tự nguyện đi đầu thú.

"Khi bị cáo đi trình diện đầu thú thì có gặp anh Vũ Hồng Văn - giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (thiếu tướng Vũ Hồng Văn, nay là cục trưởng A03, Bộ Công an - PV) vận động bị cáo ra đầu thú.

Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ nào để xem xét bị cáo tự nguyện ra đầu thú. Tuy vậy, bản án sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Viễn vì tình tiết chủ động ra trình diện.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù, Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt) 10 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Ba bị cáo Viễn, Hữu và Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu do đã bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo diễn ra thường xuyên, lặp lại nhiều lần, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021.

Ngoài các bị cáo đầu vụ, các bị cáo là doanh nghiệp, thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên… đã có vai trò giúp sức vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu cho các "trùm" buôn lậu gần 198 triệu lít xăng.

Đại án buôn lậu xăng dầu: Viện kiểm sát rút kháng nghị đối với 15 bị cáoĐại án buôn lậu xăng dầu: Viện kiểm sát rút kháng nghị đối với 15 bị cáo

Trước khi phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu liên tỉnh được mở lại, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã rút một phần kháng nghị.

.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên