25/09/2023 17:20 GMT+7

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi gìn giữ hòa bình ở châu Phi

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan chuẩn bị triển khai làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei và Nam Sudan (châu Phi).

Ba sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh: QĐND

Ba sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh: QĐND

Chiều 25-9, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ phó tổ công tác liên ngành, phó trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - chủ trì buổi lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan chuẩn bị triển khai làm nhiệm vụ tại các phái bộ ở khu vực Abyei và Nam Sudan.

Ba sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước gồm: Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh (giảng viên Học viện Hậu cần) đảm nhận vị trí sĩ quan huấn luyện cao cấp, phái bộ UNISFA (khu vực Abyei); thiếu tá Hoàng Văn Kiên (Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đảm nhận vị trí quan sát viên quân sự, phái bộ UNMISS (Nam Sudan); đại úy Phạm Thị Mai Ngàn (Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị) đảm nhận vị trí sĩ quan tham mưu quân lương, phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn xa, nhiều rủi ro, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên Hiệp Quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Luôn luôn bảo đảm tác phong quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, phát huy truyền thống của quân đội, lực lượng "mũ nồi xanh" của Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực, làm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng cũng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác báo cáo thường xuyên và đột xuất về nước. Phát huy tinh thần chủ động, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, thượng tướng lưu ý cần giữ gìn đoàn kết nội bộ với các đồng chí trong tổ công tác, tinh thần tương thân tương ái, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, đại tá Phạm Mạnh Thắng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho biết đến nay, công tác chuẩn bị triển khai cho ba sĩ quan đã cơ bản hoàn tất. Cả ba sĩ quan đều có thư chấp thuận của Liên Hiệp Quốc, an tâm công tác và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế, trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh chia sẻ trước khi lên đường, các sĩ quan đã xây dựng kế hoạch công tác và được chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thông qua. Qua đó, từng cá nhân quán triệt, nắm vững yêu cầu chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí mà Liên Hiệp Quốc và Bộ Quốc phòng giao.

Đến nay, Việt Nam đã cử 786 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại ba phái bộ và trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trong đó, có 779 cán bộ quân đội và 7 cán bộ công an.
Xem công binh, quân y gìn giữ hòa bình, trực thăng Việt Nam diễn tậpXem công binh, quân y gìn giữ hòa bình, trực thăng Việt Nam diễn tập

Sáng 20-9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), quan sát viên quân sự quốc tế cùng công binh, quân y cấp chiến thuật cũng như trực thăng của Việt Nam phối hợp diễn tập tích hợp các tình huống trên thực địa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên