23/05/2023 15:31 GMT+7

Nghiên cứu bổ sung chế độ cho quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Ngày 23-5 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết thi hành nghị định số 162 quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Nghiên cứu bổ sung chế độ cho quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: T.T

Cần xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp cho nữ quân nhân

Đại tá Phạm Mạnh Thắng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho biết từ tháng 6- 2014 đến nay Việt Nam đã cử 533 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 4 sĩ quan công an) đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị định 162 đang có những khó khăn nhất định như chưa bao quát hết đối tượng được áp dụng, còn tồn tại bất cập về chế độ chi trả phụ cấp theo tỉ lệ % tính trên mức chi trả bình quân của Liên Hiệp quốc cho cá nhân tham gia hình thức đơn vị theo trách nhiệm ở từng vị trí, nhất là các vị trí chỉ huy đơn vị.

Cạnh đó, chế độ, chính sách ưu tiên cho lực lượng nữ chưa toàn diện và chưa mang tính khuyến khích cao.

Nghiên cứu bổ sung chế độ cho quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng - cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh: T.T.

Ông Thắng cho biết nghị định 162 quy định lực lượng nữ được hưởng thêm mức phụ cấp bằng 2%. Tuy nhiên, xét về điều kiện sinh hoạt, công tác và sự hy sinh của phụ nữ cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Đại tá Nguyễn Hồng Giang - phó tư lệnh, tham mưu trưởng Binh chủng Công binh - cũng đề xuất đối với lực lượng nữ đi gìn giữ hòa bình có thể điều chỉnh hằng tháng được hưởng thêm phụ cấp bằng 5% (hiện đang là 2%) mức chi trả bình quân.

Đề xuất bổ sung phụ cấp đặc thù cho nữ sĩ quan

Chia sẻ từ điểm cầu phái bộ tại Abyei, trung tá Nguyễn Thị Minh Phương đề xuất điều chỉnh mức lương hưởng hằng tháng trong nước từ 40% lên 100%, đề xuất bổ sung phụ cấp đặc thù hoặc công tác phí cho nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc theo hình thức độc lập và chế độ, chính sách phù hợp cho nữ cá nhân đảm nhiệm vị trí quản lý, chỉ huy.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết nghị định 162 là cơ sở pháp lý đầu tiên, quan trọng để đảm bảo chế độ, chính sách cơ bản cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ông đánh giá các ý kiến trong hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nghị quyết 162 như đối tượng hưởng chính sách, chế độ cho lực lượng nữ...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thường xuyên cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của bộ, nhất là liên quan đến chế độ, chính sách theo nghị định 162.

Cùng với đó, xin ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 162 theo trình tự Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

10 dấu ấn nổi bật của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam10 dấu ấn nổi bật của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Một trong 10 dấu ấn nổi bật nhất của năm 2022 là lần đầu tiên đội Công binh số 1 của Việt Nam xuất quân đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc với quân số đông đảo nhất từ trước đến nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên