11/09/2023 20:11 GMT+7

TP.HCM học hỏi kinh nghiệm phát triển giao thông công cộng từ Jakarta và Kuala Lumpur

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Jakarta, Indonesia và Kuala Lumpur, Malaysia, đoàn đại biểu TP.HCM đã học hỏi kinh nghiệm về phát triển giao thông công cộng, khai thác đường sắt đô thị, nhà ở xã hội và xử lý rác thải.

giao thông công cộng

Đoàn đại biểu TP.HCM làm việc với chính quyền thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: TTBC

Từ ngày 3 đến 10-9, đoàn đại biểu TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với chính quyền Jakarta (Indonesia) và Kuala Lumpur (Malaysia).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS 2023) diễn ra tại Jakarta. 

Phát biểu tại ABIS 2023, ông Bùi Xuân Cường cam kết TP.HCM luôn nỗ lực để giữ vững vai trò trọng tâm, kết nối các trung tâm kinh tế lớn, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng, tham gia tích cực các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong.

Sau đó, đoàn đại biểu đã làm việc với chính quyền đặc khu Jakarta và các cơ quan quản lý giao thông công cộng, đô thị tại Jakarta, chào xã giao chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN), làm việc với Cơ quan Nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia, Công ty MRT Jakarta, Công ty sản xuất xe điện Energi Makmur Buana.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về quản lý giao thông công cộng, phát triển các tuyến xe buýt điện, xe buýt nhanh và MRT (giao thông công cộng cao tốc). 

TP.HCM và Jakarta có nhiều điểm tương đồng về mật độ dân cư cao, có thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu nên tiềm năng hợp tác là rất lớn.

Ở Malaysia, đoàn đại biểu đã gặp gỡ chính quyền Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Tập đoàn Gamuda. Đoàn đại biểu cũng làm việc với Ban quản lý Smart Tunnel (hệ thống đường hầm thông minh), cảng KLang, nhà máy xử lý rác thải KDEB.

Sau buổi làm việc, đoàn đại biểu nhận thấy TP.HCM cần có cách tiếp cận mới với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khai thác đường sắt đô thị và giao thông công cộng, nhà ở xã hội, xử lý rác thải.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao các sở ngành khẩn trương đúc kết kinh nghiệm của nước bạn qua chuyến công tác, để đưa ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển TP.HCM.

TP.HCM đề xuất bổ sung, điều chỉnh mạng lưới đường sắt đô thịTP.HCM đề xuất bổ sung, điều chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị

Ngoài 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 219km, hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM còn được đề xuất bổ sung, kéo dài một số tuyến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên