23/08/2023 12:09 GMT+7

TP.HCM chính thức có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 23-8, UBND TP.HCM tổ chức buổi lễ đổi tên xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn) thành đường Võ Nguyên Giáp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: THU DUNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: THU DUNG

Buổi lễ có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tham dự.

Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - ôn lại: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra ở tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Chứng kiến cảnh đồng bào bị áp bức, Đại tướng nung nấu ý chí, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. 

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những đóng góp quan trọng vào công cuộc thống nhất đất nước. Trong đó phải kể đến cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975…

Sau ngày non sông thu về một cõi, Đại tướng tiếp tục cùng góp công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đổi mới đất nước Việt Nam.

Kể từ ngày 23-8, xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn) chính thức mang tên đường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2023).

Các đại biểu thực hiện nghi thức đổi tên đường, chính thức gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: THU DUNG

Các đại biểu thực hiện nghi thức đổi tên đường, chính thức gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: THU DUNG

"Việc đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết lịch sử với nhân vật lịch sử. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân", ông Dương Anh Đức nói.

Ông Đức cũng đề nghị UBND TP Thủ Đức phối hợp với các sở ban ngành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cập nhật thông tin, giấy tờ theo quy định. Người dân, doanh nghiệp trên tuyến đường này có thể đồng cảm, chia sẻ với cơ quan nhà nước trong quá trình điều chỉnh.

Bà Võ Hạnh Phúc - con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - chia sẻ gia đình vô cùng xúc động khi tham dự lễ đổi tên, chính thức hình thành trục đường Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ vô cùng ý nghĩa. Gia đình rất trân quý tình cảm mà chính quyền và nhân dân TP.HCM dành cho Đại tướng.

Con gái Đại tướng nhớ lại dù trong bất kỳ hoàn cảnh chiến tranh hay những ngày hòa bình, tình cảm sắt son của đồng bào TP.HCM và của miền Nam luôn là điểm tựa của cuộc đời, in sâu trong tâm trí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Đặc biệt, những năm sau khi đất nước thống nhất, Đại tướng vẫn dõi theo sự phát triển kinh tế, khoa học, xã hội cũng như tình cảm gắn bó với các tướng lĩnh, cựu chiến binh, các nhà khoa học, các nhà trí thức và đặc biệt với nhân dân TP.HCM nói riêng và đồng bào miền Nam nói chung", bà Phúc nói.

Các đơn vị triển khai gắn bảng tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: THU DUNG

Các đơn vị triển khai gắn bảng tên đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh: THU DUNG

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng phục vụ buổi lễ đổi tên đường - Ảnh: THU DUNG

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng phục vụ buổi lễ đổi tên đường - Ảnh: THU DUNG

Đoạn xa lộ Hà Nội chính thức đổi tên đường (hướng ngã tư Bình Thái đi cầu Sài Gòn) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đoạn xa lộ Hà Nội chính thức đổi tên đường (hướng ngã tư Bình Thái đi cầu Sài Gòn) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân xúc động ngày TP.HCM có đường Võ Nguyên Giáp

Từ sáng sớm 23-8, hàng trăm người dân, học sinh - sinh viên đã đến khu vực tổ chức lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. Ai nấy bồi hồi xúc động, bởi việc đổi tên ngày hôm nay cũng chính là tình cảm trân quý mà TP.HCM dành cho một vị tướng huyền thoại.

Trước đó, UBND TP Thủ Đức đã lấy ý kiến người dân sinh sống tại tuyến đường và nhận được phiếu đồng thuận rất cao.

Đoạn đường xa lộ Hà Nội đổi tên có chiều dài gần 7,8km gồm: Đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái với chiều dài là 5,9km, từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức với chiều dài là 1,89km. Phần xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Xa lộ Hà Nội chính thức đổi tên thành đường Võ Nguyên GiápXa lộ Hà Nội chính thức đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên