28/03/2024 06:52 GMT+7

Tin tức thế giới 28-3: Nga dùng vũ khí mới đánh Ukraine; Israel bắn tiếng họp lại với Mỹ

Ukraine nói Nga dùng vũ khí mới tấn công Kharkov; Lãnh đạo tình báo Nga hội đàm Bộ trưởng An ninh nhà nước Triều Tiên; EU đạt thỏa thuận mới về lương thực nhập khẩu từ Ukraine... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-3.

Người dân bị thương sau vụ không kích của Nga vào Kharkov ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Người dân bị thương sau vụ không kích của Nga vào Kharkov ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Ukraine nói Nga dùng vũ khí mới tấn công Kharkov

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-3, lãnh đạo lực lượng cảnh sát vùng Kharkov Volodymyr Tymoshko khẳng định Nga vừa không kích làm chết ít nhất một người và bị thương bốn trẻ em tại thành phố thủ phủ vùng này.

Ông Tymoshko cũng cho rằng lực lượng Nga đã sử dụng một loại bom dẫn đường mới với mã hiệu UMPB D-30 trong cuộc tấn công trên. "Vũ khí này là một dạng lai giữa bom dẫn đường mà người Nga sử dụng gần đây và tên lửa. Nói nôm na thì nó là bom bay", quan chức này chia sẻ.

Thống đốc vùng Kharkov Oleh Synehubov cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông tuyên bố: "Có vẻ như Nga đã quyết định thử loại bom mới được độ chế của mình trên nhà thường dân".

Cũng trong tối 27-3, Thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov khẳng định lực lượng phòng không nước này đã hạ 16 mục tiêu trên không của Ukraine tại vùng trời quanh thành phố thủ phủ.

Ông Gladkov tuyên bố trên Telegram rằng cuộc tấn công làm hư hại một số cơ sở vật chất xung quanh thành phố, nhưng không có thiệt hại về người.

Hiện cả Nga và Ukraine đều chưa phản hồi các cáo buộc trên.

Tìm thấy hai thi thể nạn nhân vụ sập cầu ở Baltimore

Hiện trường vụ sập cầu ở cảng Baltimore - Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ sập cầu ở cảng Baltimore - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-3 (giờ địa phương), các thợ lặn đã tìm thấy hai thi thể của sáu công nhân mất tích trong vụ sập cầu ở cảng Baltimore (bang Maryland, Mỹ) rạng sáng 26-3. Cả sáu người này đều bị hất xuống lòng sông Patapsco khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát bang Maryland cho biết hai thi thể này nằm trong chiếc xe tải được trục vớt từ độ sâu hơn 7,6m dưới sông, gần điểm chính giữa của cây cầu sập.

Điều này khiến số người mất tích trong vụ việc này chỉ còn bốn công nhân sửa mặt đường cầu khi vụ việc diễn ra. Tối 26-3, lực lượng chức năng tuyên bố cả bốn người này đều được cho là đã tử vong. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm thi thể của họ vẫn đang tạm ngưng vì tình hình thời tiết không thuận lợi.

Cây cầu bị sập nằm trên tuyến giao thông huyết mạch đi qua cảng Baltimore - một trong những hải cảng nhộn nhịp nhất thềm lục địa phía đông nước Mỹ. Điều này buộc cảng này đóng cửa vô thời hạn, dẫn đến cơn đau đầu về mặt logistics cho chính quyền và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tình báo Nga hội đàm Bộ trưởng An ninh nhà nước Triều Tiên

Sáng 28-3, Hãng thông tấn KCNA cho biết phái đoàn Cục Tình báo đối ngoại Nga (SVR) do giám đốc Sergei E. Naryshkin dẫn đầu đã đến Triều Tiên để thảo luận về việc tăng cường hợp tác phản gián giữa hai nước.

Chuyến công tác trên diễn ra từ ngày 25 đến 27-3. Trong đó, ông Naryshkin đã hội đàm với Bộ trưởng An ninh nhà nước Triều Tiên Ri Chang Dae về tình hình quốc tế và khu vực liên quan đến bán đảo Triều Tiên và Nga.

KNCA cho biết hai bên đặc biệt quan tâm việc tăng cường hợp tác để đương đầu "hoạt động gián điệp và các động thái mưu mô ngày càng tăng từ các thế lực thù địch".

EU đạt thỏa thuận mới về lương thực nhập khẩu từ Ukraine

Nông dân Bỉ biểu tình trên đường phố Brussels hôm 26-3 nhằm tạo sức ép buộc EU sửa lại thỏa thuận miễn thuế nông sản Ukraine - Ảnh: REUTERS

Nông dân Bỉ biểu tình trên đường phố Brussels hôm 26-3 nhằm tạo sức ép buộc EU sửa lại thỏa thuận miễn thuế nông sản Ukraine - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-3 (giờ địa phương), đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận mới về việc mở rộng phạm vi miễn thuế cho thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine.

Thỏa thuận này được chỉnh sửa so với một thỏa thuận có phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn được ký kết hồi tuần trước.

Theo thỏa thuận gốc, EU sẽ đánh thuế lên gia cầm, trứng, đường, lúa mạch, ngô của Ukraine nếu kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này vượt mốc trung bình trong giai đoạn năm 2022 và 2023.

Ngay sau khi thỏa thuận trên được ký kết, một số nghiệp đoàn nông nghiệp và quốc gia thành viên EU, trong đó có Pháp và Ba Lan, đã yêu cầu siết chặt các biện pháp kiểm soát hàng hóa Ukraine để tránh việc nông phẩm EU mất tính cạnh tranh.

Do đó, các nước EU đã thống nhất đổi mốc thời gian tham khảo để quyết định thời điểm bắt đầu đánh thuế lên nông phẩm Ukrane, nới rộng thành từ giữa năm 2021 đến hết năm 2023. Điều này sẽ giảm lượng nông phẩm Ukraine được miễn thuế.

Bỉ, quốc gia đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của EU, cho rằng thỏa thuận này đạt "sự tiếp cận cân bằng giữa ủng hộ Ukraine và bảo vệ thị trường nông sản EU".

Thỏa thuận mới sẽ có hiệu lực đến tháng 6-2025, dự kiến sẽ tiêu tốn của Ukraine 330 triệu euro (357 triệu USD) mỗi năm. Tuy nhiên, Kiev vẫn sẽ hưởng lợi khi duy trì được chính sách miễn thuế.

Israel muốn mở lại phiên họp với Mỹ từng bị thủ tướng hủy phút chót

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đột ngột tuyên bố hủy cuộc họp cấo cao với Mỹ hồi đầu tuần - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đột ngột tuyên bố hủy cuộc họp cấo cao với Mỹ hồi đầu tuần - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-3, giới chức Israel cho biết nước này đã yêu cầu Nhà Trắng lên lịch lại cho phiên họp cấp cao bàn về kế hoạch quân sự tấn công thành phố Rafah (phía nam Dải Gaza).

Phiên họp này từng bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hủy đột ngột vài ngày trước đó nhằm phản đối việc Mỹ bỏ phiếu trắng nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tạo điều kiện cho văn bản này được thông qua.

Cũng trong ngày 27-3, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre chia sẻ với báo chí: "Văn phòng thủ tướng Israel đã đồng ý lên lại lịch cuộc họp dành riêng cho vấn đề Rafah. Chúng tôi đang phối hợp cùng họ để thống nhất một ngày thuận tiện".

Một quan chức Israel tại Washington cho biết ông Netanyahu đang cân nhắc việc cử phái đoàn sang Washington ngay trong tuần sau. Tel Aviv hiện chưa phản hồi các thông tin này.

Quyến rũ

Ba vũ công ballet Scotland (trái qua) Seira Winning, Urara Takata và Danila Marzilli đang khiêu vũ bên hồ Loch Lomond ở Scotland ngày 26-3 trước khi bắt đầu tour lưu diễn Hồ Thiên nga ở nhiều vùng thuộc Vương quốc Anh - Ảnh: REUTERS

Ba vũ công ballet Scotland (từ trái qua) Seira Winning, Urara Takata và Danila Marzilli đang khiêu vũ bên hồ Loch Lomond ở Scotland ngày 26-3 trước khi bắt đầu tour lưu diễn Hồ Thiên nga ở nhiều vùng thuộc Vương quốc Anh - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 27-3: Nga tuyên bố đặc nhiệm Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bốTin tức thế giới 27-3: Nga tuyên bố đặc nhiệm Ukraine liên quan vụ tấn công khủng bố

Nga tố Ukraine hỗ trợ những kẻ khủng bố để gây hỗn loạn cho Matxcơva; Ukraine tuyên bố diệt 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga; Mỹ tiếp tục thả viện trợ cho Gaza; Trung Quốc khiếu nại Mỹ lên WTO... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 27-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Eu israel