06/02/2024 06:14 GMT+7

Tin tức sáng 6-2: Bến xe ở TP.HCM bước vào 3 ngày về quê; Chứng khoán nghỉ 5 phiên

Một số tin tức đáng chú ý: Thị trường chứng khoán ngưng giao dịch 5 phiên nghỉ Tết; Bến xe Miền Tây, Miền Đông bước vào 3 ngày đông khách nhất; Không được để người bệnh tự mua thuốc điều trị trong Tết...

Hành khách tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) những ngày cận Tết 2024 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hành khách tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) những ngày cận Tết 2024 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bến xe Miền Tây, Miền Đông bắt đầu 3 ngày đông khách nhất

Theo dự báo từ các bến xe ở TP.HCM, cao điểm hành khách dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 27 Tết. Trong đó, lượng khách đến bến xe Miền Tây tăng cao nhất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - giám đốc bến xe Miền Tây - cho biết ngày 27 Tết, bến xe dự kiến đón hơn 58.000 khách với hơn 1.800 xe xuất bến; ngày 28 khoảng 60.000 - 62.000 khách với gần 2.000 xe; ngày 29 khoảng 52.000 lượt khách và hơn 1.800 xe.

Còn ở bến xe Miền Đông cũ và mới, ngày 27 Tết dự kiến đón lần lượt 18.000 và 17.000 khách với 660 và 470 xe; ngày 28 đón 19.000, 17.000 khách và 670, 470 xe; ngày 29 đón 17.000, 14.000 khách và 610, 390 xe.

Đại diện các bến xe cho biết sẽ theo dõi tình hình lượng khách trên từng tuyến và có kế hoạch điều chỉnh, phục vụ các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc, ứ đọng khách. Đồng thời, chủ động phối hợp điều động xe lệch tuyến, phối hợp với các xe hoạt động hợp đồng, xe buýt chở hành khách khi cần thiết.

Thị trường chứng khoán đóng cửa giao dịch 5 phiên nghỉ Tết

Thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa giao dịch 5 phiên liên tiếp, từ ngày 8-2 (29 Tết) và mở cửa vào ngày 15-2 (mùng 6 Tết) - Ảnh: BÔNG MAI

Thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa giao dịch 5 phiên liên tiếp, từ ngày 8-2 (29 Tết) và mở cửa vào ngày 15-2 (mùng 6 Tết) - Ảnh: BÔNG MAI

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

VSDC sẽ nghỉ giao dịch 5 ngày làm việc, từ thứ năm, ngày 8-2 (tức 29 Tết) đến hết thứ tư, ngày 14-2 (mùng 5 Tết).

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 6-2 và 7-2 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 15-2 và 16-2.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 7-2 sẽ được thanh toán vào ngày 15-2.

VSDC sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ năm, 15-2 (mùng 6 Tết).

Tương tự như lịch nghỉ VSDC đã công bố, HoSE và HNX công bố lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với những ngày tương tự.

Như vậy thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa giao dịch 5 phiên liên tiếp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8-2 (29 Tết) và mở cửa khai xuân vào ngày 15-2 (mùng 6 Tết).

Hàng trăm người lao động lên Chuyến tàu Công đoàn về quê ăn Tết

Bà Bùi Thị Nhàn, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tặng quà cho đoàn viên, người lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Bà Bùi Thị Nhàn, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tặng quà cho đoàn viên, người lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Ngày 6-2, tại ga Biên Hòa (TP Biên Hòa), Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết, tặng quà cho 208 đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết trên chuyến tàu mùa xuân khởi hành chiều cùng ngày từ ga Biên Hòa.

Trước đó, trong hai ngày 4 và 5-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng chúc Tết, tặng quà, đưa tiễn 91 công nhân lên ba chuyến tàu TN4, SE14 và SE10 khởi hành từ ga Biên Hòa về quê đón Tết.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, dịp Tết năm nay có 480 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ vé tàu về quê đón Tết từ chương trình "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024" của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

2 nhóm hàng nhập khẩu tỉ USD trong nửa đầu tháng 1

Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,27 tỉ USD, tăng 8,37% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục duy trì vị thế nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của nhóm hàng kể trên là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Nhóm hàng thứ hai đạt kim ngạch tỉ USD là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với kim ngạch 1,92 tỉ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của nhóm hàng này cũng đến từ châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

So với cùng kỳ 2023, số lượng nhóm hàng nhập khẩu tỉ USD không thay đổi nhưng kim ngạch của từng nhóm đều có tăng trưởng khá. Riêng 2 nhóm hàng kể trên chiếm tới hơn 42% kim ngạch nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Không để người bệnh tự mua thuốc điều trị trong Tết

Người bệnh chờ nhận thuốc bảo hiểm y tế tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: X.MAI

Người bệnh chờ nhận thuốc bảo hiểm y tế tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: X.MAI

Đó là lưu ý vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi tới bảo hiểm xã hội các cấp về đảm bảo quyền lợi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế phải điều trị trong Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm trực Tết, thông báo số đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của bà con nhằm kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp danh sách bệnh nhân bảo hiểm y tế điều trị nội trú trong Tết để đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị.

Bên cạnh đó, cơ quan này còn yêu cầu ngành tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định; cấp, đổi, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời; tiếp nhận ngay hồ sơ, thu tiền đối với trường hợp tăng mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội…

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 6-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 6-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 6-2

Dự báo thời tiết ngày 6-2

Tin tức sáng 6-2: Bến xe ở TP.HCM bước vào 3 ngày về quê; Chứng khoán nghỉ 5 phiên- Ảnh 7.

Khởi hành chuyến xe 0 đồng đưa người dân khó khăn về quê đón TếtKhởi hành chuyến xe 0 đồng đưa người dân khó khăn về quê đón Tết

20 chuyến xe hạnh phúc đưa lần lượt 900 người dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM và Hà Nội về quê đón Tết sáng ngày 5-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên