03/11/2022 05:52 GMT+7

Tin thế giới 3-11: Mỹ tiếp tục tăng lãi suất; Triều Tiên bị cáo buộc cấp đạn pháo cho Nga

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Mỹ nâng lãi suất 0,75% lần thứ 4 trong năm 2022; Canada buộc 3 công ty Trung Quốc thoái vốn; nền kinh tế Nga suy thoái 5% trong tháng 9... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3-11.

Tin thế giới 3-11: Mỹ tiếp tục tăng lãi suất; Triều Tiên bị cáo buộc cấp đạn pháo cho Nga - Ảnh 1.

Sở Giao dịch chứng khoán New York ở thời điểm FED công bố nâng lãi suất ngày 2-11 - Ảnh: REUTERS

* FED nâng lãi suất 0,75% lần thứ 4 trong năm 2022. Theo Hãng tin Reuters, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo tăng lãi suất mạnh lần thứ 4 liên tiếp, thậm chí cho rằng vẫn sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng giảm mức tăng lãi suất trong những lần tới.

Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của FED, quyết định nâng biên độ lãi suất cho vay cơ bản của FED lên khoảng 3,75 - 4%. Đây là lần tăng 0,75% thứ tư liên tiếp do FED đưa ra và là lần tăng lãi suất thứ sáu kể từ tháng 3-2022.

* Canada yêu cầu 3 công ty Trung Quốc ra khỏi các hợp đồng khoáng sản quan trọng. Theo Reuters, ngày 2-11, Chính phủ Canada đã ra lệnh cho ba công ty Trung Quốc phải thoái vốn đầu tư vào các công ty khoáng sản quan trọng của Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Ba công ty được lệnh thoái vốn đầu tư là Sinomine Rare Metals Resources, Chengze Lithium International và Zangge Mining Investment.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết chính phủ đã ra lệnh thoái vốn, sau khi cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia của Canada "giám sát chặt chẽ" các công ty nước ngoài.

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong ngày 2-11, kết thúc một phiên giao dịch đầy biến động sau khi FED nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ 4 trong năm 2022.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 505,44 điểm, tương đương 1,55%, xuống còn 32.147,76. S&P 500 mất 96,41 điểm, tương đương 2,50%, xuống còn 3.759,69. Nasdaq Composite giảm 366,05 điểm, tương đương 3,36%, xuống còn 10.524,80.

Thước đo cổ phiếu trên toàn cầu của MSCI giảm 1,72%.

Giá dầu chốt phiên ở mức cao hơn, tiếp tục tăng lên sau tin tức về lãi suất của FED.

Dầu thô Brent tăng 1,51 USD, tương đương 1,6% lên 96,16 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,63 USD, tương đương 1,8% lên 90 USD/thùng.

* Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga. Theo Reuters, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng "đáng kể" đạn pháo cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Kirby nói rằng Triều Tiên đang cố gắng che giấu các lô hàng bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời cho biết Washington sẽ tham vấn với Liên Hiệp Quốc về trách nhiệm giải trình đối với các chuyến hàng.

* Nền kinh tế Nga suy thoái 5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9. Ngày 3-11, Bộ Kinh tế Nga thông báo nền kinh tế nước này trong tháng 9 suy giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh hơn mức 4% được ghi nhận một tháng trước đó.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đẩy nước này vào suy thoái, nhưng Matxcơva cho rằng phương Tây đã thất bại trong việc phá hủy nền kinh tế Nga.

Các quan chức Ngân hàng Trung ương Nga cho biết việc Matxcơva kêu gọi 300.000 người dự bị để tham chiến ở Ukraine cũng có thể sẽ tác động mạnh hơn nữa đến nền kinh tế Nga do nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, kéo người lao động ra khỏi doanh nghiệp và khiến người tiêu dùng bất an.

Tin thế giới 3-11: Mỹ tiếp tục tăng lãi suất; Triều Tiên bị cáo buộc cấp đạn pháo cho Nga - Ảnh 5.

Nikolas Cruz, thủ phạm trong vụ xả súng tại tiểu bang Florida, tại phiên tòa phán quyết ngày 2-11 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ tuyên tù chung thân kẻ xả súng tại trường trung học ở Florida. Nikolas Cruz, kẻ đã sát hại 17 học sinh và nhân viên bằng một khẩu súng trường bán tự động tại một trường trung học ở tiểu bang Florida, đã chính thức bị kết án tù chung thân trong ngày 2-11.

Hồi tháng 10-2022, một bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu để bỏ mức án tử hình với Cruz, 24 tuổi. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn chọn phương án tù chung thân không có khả năng ân xá cho đối tượng này. Vụ xả súng ở Florida là một trong những vụ xả súng hàng loạt chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ.

* Mỹ muốn đẩy Iran ra khỏi cơ quan nữ quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngày 2-11, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Mỹ sẽ cố gắng loại Iran khỏi Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW) gồm 45 thành viên của Liên Hiệp Quốc, với cáo buộc Tehran phủ nhận quyền phụ nữ và đàn áp mạnh tay các cuộc biểu tình.

Iran vừa bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm của ủy ban này. CSW họp thường vào tháng 3 hằng năm và phục vụ mục đích thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Tin thế giới 3-11: Mỹ tiếp tục tăng lãi suất; Triều Tiên bị cáo buộc cấp đạn pháo cho Nga - Ảnh 6.

Cư dân địa phương làm nến ủng hộ quân đội Ukraine trong chiến dịch giúp đỡ quân đội ở thủ đô Kiev - Ảnh: REUTERS

* Khu vực Kiev bắt đầu ngừng cung cấp năng lượng sau khi mức tiêu thụ tăng đột biến. Chính quyền khu vực Kiev, Ukraine, đã bắt đầu đóng cửa khẩn cấp hệ thống phát điện sau khi mức tiêu thụ tăng đột biến trong ngày 2-11.

Chính quyền địa phương thông báo động thái này là cần thiết để "tránh thiết bị điện gặp phải những tai nạn lớn". Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã làm hư hỏng nặng hệ thống điện lưới trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

* Ấn Độ thành công phóng thử tên lửa đánh chặn tầm thấp. Ngày 2-11, Ấn Độ thử nghiệm một tên lửa đánh chặn tầm thấp và tiêu diệt thành công một tên lửa đạn đạo đang bay tới trên vịnh Bengal.

Vụ phóng thử ngày 2-11 nhằm vào một tên lửa đang lao tới ở độ cao 15km.

Các quan chức quốc phòng Ấn Độ xác nhận tên lửa đánh chặn được bắn từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha đã "tiêu diệt thành công" tên lửa Prithvi của "đối phương" đang bay tới, được phóng từ bãi thử tích hợp tại Chandipur, lúc 10h15 ngày 2-11 theo giờ địa phương. Đây là một động thái mới hướng tới mục tiêu phát triển Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) hai tầng của Ấn Độ.

Những đôi giày ám ảnh

Goc anh ngay 2

Đây là những đôi giày đã bị bỏ lại tại hiện trường vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra đêm 29-10 tại Seoul, Hàn Quốc. Cùng với các vật dụng khác bị bỏ lại sau thảm kịch làm hơn 150 người chết, những đôi giày này được bày tại một nhà thi đấu thể thao ở Seoul hôm 1-11 - Ảnh: REUTERS

Nga nói ưu tiên hàng đầu là tránh đụng độ hạt nhân giữa các cường quốc Nga nói ưu tiên hàng đầu là tránh đụng độ hạt nhân giữa các cường quốc

TTO - Nga cho biết tránh cuộc đụng độ hạt nhân giữa các cường quốc hạt nhân trên thế giới là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cáo buộc phương Tây "khuyến khích các hành động khiêu khích bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt".

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên