09/10/2021 08:25 GMT+7

Tin sáng 9-10: TP.HCM có 20 chợ mở lại, Cần Thơ mở đường bay đến 7 tỉnh thành

L.ANH - H.LỘC
L.ANH - H.LỘC

TTO - Sáng nay 9-10, Hà Nội không ghi nhận thêm ca bệnh mới, cả nước đã tiêm chủng trên 52,5 triệu mũi vắc xin COVID-19. Tại TP.HCM, đã có 20 chợ mở cửa trở lại.

Tin sáng 9-10: TP.HCM có 20 chợ mở lại, Cần Thơ mở đường bay đến 7 tỉnh thành - Ảnh 1.

Nhân viên y tế hướng dẫn sử dụng thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng nay 9-10, CDC Hà Nội cho biết Hà Nội không ghi nhận thêm ca bệnh mới. Tính đến tối 8-10, Hà Nội đã tiêm chủng trên 8,26 triệu liều vắc xin COVID-19, trong đó trên 5,89 triệu người tiêm mũi 1, đạt 97,9% dân số từ 18 tuổi; trên 2 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 39,4% dân số từ 18 tuổi.

Trên toàn quốc, kể từ đầu tháng 10 mỗi ngày tiêm được từ 1,2 triệu mũi vắc xin COVID-19, cao nhất có ngày đạt 1,5 triệu mũi. 

Bộ Y tế vừa có thêm văn bản đôn đốc các địa phương triển khai tiêm chủng nhanh do vắc xin về nhiều trong tháng 10. Hiện có 6 tỉnh thành bao phủ mũi 1 vắc xin COVID-19 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi, 3 tỉnh thành đạt 80-90%.

TP.HCM: 20 chợ truyền thống đã mở cửa lại

Bảo hiểm thất nghiệp kết dư: Người sử dụng lao động và người lao động tại TP.HCM sẽ được BHXH hỗ trợ theo gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách theo nghị quyết 116.

Cụ thể, người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10-2021 đến cuối tháng 9-2022.

Người lao động sẽ được hưởng 6 mức hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người tùy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chợ truyền thống mở lại: Trong ngày 8-10, tại TP.HCM đã có thêm 3 chợ truyền thống gồm Tân Định (quận 1), Bàu Cát (quận Tân Bình), Sơn Kỳ (quận Tân Phú) mở cửa cho tiểu thương kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm được buôn bán trở lại.

Như vậy, tính từ ngày 1-10 đến nay, toàn TP.HCM có 20 chợ tại một số địa bàn đã kiểm soát được dịch mở cửa hoạt động. Hầu hết các chợ này ưu tiên mở lại các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô. Một số ít chợ mở thêm ngành hàng tiêu dùng, quần áo.

Ngoài ra một số chợ chuyên ngành như chợ vật tư, chợ vật liệu xây dựng và chợ Kim Biên (quận 5) cũng đã được mở cửa. 

Nếu tính luôn 14 chợ tại Củ Chi, Cần Giờ không bị gián đoạn hoạt động trong suốt 4 tháng dịch COVID-19, hiện TP.HCM có 34 trong tổng số 234 chợ truyền thống hoạt động, bao gồm: 7 chợ loại một, 9 chợ loại hai, 18 chợ loại ba.

Tiếp quản sau khi lực lượng chi viện rút: TP.HCM đang tái cấu trúc lại hệ thống điều trị, đào tạo ngắn hạn về chuyên khoa hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm để sẵn sàng "tiếp quản" sau khi lực lượng chi viện chống dịch rút chậm nhất ngày 15-10.

Theo đánh giá sơ bộ của ngành y tế TP.HCM, ngưỡng điều trị của TP có thể sẽ đảm bảo 20.000 ca COVID-19 cùng điều trị một thời điểm. Trong đó có khoảng 4.900 ca phải hỗ trợ hô hấp, với 525 ca phải thở máy xâm lấn; tương ứng có trên 1.300 ca nhập viện mới/ngày.

Cần Thơ thống nhất mở đường bay đến 7 tỉnh thành

Ngày 8-10, UBND TP Cần Thơ có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc thống nhất mở lại các đường bay đến 7 địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Đà Nẵng và ngược lại, theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo UBND TP Cần Thơ, trong 3 tuần qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không có ca nhiễm trong cộng đồng, ca mắc mới chỉ ghi nhận trong khu cách ly, khu vực phong tỏa và được kiểm soát rất chặt chẽ.

Yên Bái đón gần 1.300 công dân từ các tỉnh phía Nam bằng máy bay, sớm nhất 14-10

Tỉnh Yên Bái cho biết đến nay đã nhận được đề nghị mong muốn về quê (đăng ký qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái) của gần 1.300 công dân đang tạm trú tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thứ tự ưu tiên sẽ là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người đi khám chữa bệnh, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhóm 2 là người lao động mất việc làm. Nhóm 3 là học sinh, sinh viên.

Yên Bái sẽ đón công dân bằng máy bay, 2 chuyến đầu tiên sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM ngày 14-10 để đón 460 công dân. Những chuyến kế tiếp sẽ được xếp lịch sau.

Cho đến nay rải rác đã có một số tỉnh thành thông báo đón công dân từ các tỉnh đang có dịch về quê hương. Bộ Y tế cho biết tính đến 7-10 có 157.000 người đã về quê, ghi nhận trên 1.000 ca dương tính trong đó.

Ngoài số ít tỉnh thành có kế hoạch đón công dân, thời gian vừa qua hàng chục ngàn người dân đã về quê bằng phương tiện cá nhân, trong đó có cả đi xe đạp và đi bộ.

Tin COVID-19 tối 8-10: Thêm 4.806 ca nhiễm mới tại 42 tỉnh thành, tổng ca khỏi 759.482 Tin COVID-19 tối 8-10: Thêm 4.806 ca nhiễm mới tại 42 tỉnh thành, tổng ca khỏi 759.482

TTO - Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 4.806 ca nhiễm mới tại 42 tỉnh, thành phố, tăng 648 ca so với hôm qua. Trong ngày, có thêm 994 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 759.482.

L.ANH - H.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên