31/10/2023 16:26 GMT+7

Thủy điện xả lũ gửi thư điện tử trong đêm, huyện không nhận được?

Nhà máy thủy điện ở tỉnh Nghệ An gửi thư điện tử thông báo xả lũ trong đêm, nhưng phía huyện lại không nhận được thư này.

Các cô giáo Trường mầm non Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An rửa lại đồ chơi của học trò sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Các cô giáo Trường mầm non Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An rửa lại đồ chơi của học trò sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Bị động dự báo nước về hồ chứa

Chiều 31-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Thanh Hải - phó giám đốc Sở Công Thương Nghệ An - cho biết đoàn kiểm tra của sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến việc thông báo xả lũ, vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện trong đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua.

Đoàn kiểm tra do ông Hải làm trưởng đoàn còn có đại diện Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An; tiến sĩ Trịnh Quốc Công - chuyên gia độc lập về thủy điện, Trường đại học Thủy lợi.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh kiến nghị từ người dân và chính quyền huyện Quỳ Châu băn khoăn về việc các hồ chứa nhà máy thủy điện xả lũ trong đêm 26-9 và rạng sáng 27-9 cộng với việc mưa lớn gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hai nhà máy thủy điện được đoàn kiểm tra là thủy điện Nhạn Hạc và thủy điện Châu Thắng trên sông Quang, thuộc địa phận hai huyện Quế Phong và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo kết luận, hồ thủy điện Nhạn Hạc có dung tích hữu ích nhỏ (4,82 triệu m3), hồ vận hành điều tiết ngày đêm, không có dung tích phòng lũ và không có chức năng cắt lũ.

Vì vậy căn cứ mực nước của hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc trong suốt quá trình vận hành xả lũ do chủ hồ cung cấp, nhà máy đảm bảo tuân thủ vận hành thiết bị xả lũ theo quy trình được phê duyệt.

Trong quá trình xả lũ, việc vận hành xả lũ của công trình không làm tăng lũ cho hạ du.

Đoàn kiểm tra xác định việc phát hành thông báo giữa nhà máy và địa phương "chưa có kết nối chặt chẽ". 

Trong khi hộp thư đi của Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc đã ghi nhận việc gửi các thông báo vận hành điều tiết hồ chứa qua hộp thư điện tử. Tuy nhiên, UBND huyện Quỳ Châu phản ánh không nhận được.

Người dân Quỳ Châu, Nghệ An lội nước qua đoạn đường ngập do mưa lũ ngày 27-9 - Ảnh: KẾ KIÊN

Người dân Quỳ Châu, Nghệ An lội nước qua đoạn đường ngập do mưa lũ ngày 27-9 - Ảnh: KẾ KIÊN

Đối với hồ thủy điện Châu Thắng có dung tích hữu ích nhỏ (4,217 triệu m3), không có dung tích phòng lũ và không có chức năng cắt lũ.

Căn cứ mực nước của các hồ trong suốt quá trình vận hành xả lũ do chủ hồ cung cấp, nhà máy đã đảm bảo tuân thủ vận hành thiết bị xả lũ theo đúng quy trình được phê duyệt.

Tổng lưu lượng xả qua nhà máy không lớn hơn lưu lượng về hồ nên không làm gia tăng lũ cho vùng hạ du.

Tuy nhiên, thủy điện Châu Thắng thực hiện chưa tốt công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ vận hành dẫn đến xảy ra tình trạng hư hỏng thiết bị quan trắc, giám sát tự động.

Tồn tại chung của hai nhà máy thủy điện Nhạn Hạc và Châu Thắng được đoàn kiểm tra chỉ ra là: "Công tác dự báo của nhà máy chưa chính xác, còn bị động trong công tác dự báo lưu lượng nước về hồ nên chưa thực hiện cảnh báo sớm cho vùng hạ du".

Ông Nguyễn Đức Trung - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trao tiền hỗ trợ cho người dân Quỳ Châu xây dựng lại nhà ở sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Đức Trung - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trao tiền hỗ trợ cho người dân Quỳ Châu xây dựng lại nhà ở sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Cần cảnh báo sớm cho dân

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra trách nhiệm của UBND huyện Quỳ Châu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống thiên tai trên địa bàn, trong đó có chỉ đạo phòng chống thiên tai các công trình thủy điện.

Đối với các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện cần xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết hồ để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Phối hợp với chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết, nâng cao chất lượng dự báo để kịp thời cảnh báo sớm cho nhân dân vùng hạ du trong quá trình vận hành điều tiết lũ…

Thiệt hại hơn 177 tỉ đồng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25 đến 29-9 tại Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250 - 400mm, riêng Quỳ Châu là 431mm.

Theo UBND huyện Quỳ Châu, đợt mưa lũ này đã làm một người chết, 1.371 nhà ngập, các công trình giao thông, thủy lợi, điện lực cũng như cơ sở giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp của người dân bị hư hỏng, thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại hơn 177 tỉ đồng.

Thủy điện xả lũ trong đêm khi dân đang ngủ, có đúng quy trình?Thủy điện xả lũ trong đêm khi dân đang ngủ, có đúng quy trình?

Huyện Quỳ Châu đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và cơ quan cấp trên xem xét quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện, trong đợt mưa lũ gây thiệt hại hơn 177 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên