13/10/2023 14:28 GMT+7

Huế mưa xối xả, thủy điện được lệnh xả nước đón lũ

Trước tình hình mưa xối xả như trút, hồ thủy điện Hương Điền đầu nguồn sông Bồ được lệnh xả nước đón lũ.

Do mưa lớn, Thừa Thiên Huế đã lệnh cho thủy điện Hương Điền xả nước đón lũ - Ảnh: BẢO PHÚ

Do mưa lớn, Thừa Thiên Huế đã lệnh cho thủy điện Hương Điền xả nước đón lũ - Ảnh: BẢO PHÚ

Ngày 13-10, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản lệnh cho hồ thủy điện Hương Điền đầu nguồn sông Bồ xả nước về hạ lưu để đón lũ.

Theo đó, vào sáng 13-10 ở Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được có nơi trên 500mm.

Mưa lớn khiến nước trên sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu dâng lên nhanh. Riêng ở sông Bồ đã vượt mức báo động 1 hơn 0,5m. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh này cũng bị ngập khiến giao thông bị chia cắt.

Trước tình hình mưa lớn được dự báo kéo dài nhiều ngày, Thừa Thiên Huế quyết định điều tiết nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền về hạ du.

Việc điều tiết nước ở hồ thủy điện sẽ bắt đầu 15h chiều 13-10 với lưu lượng từ 200 - 400m3/s (ưu tiên phát điện tối đa qua tua bin và thay đổi tùy theo tình hình thực tế).

Việc xả nước thủy điện Hương Điền này có thể khiến những vùng hạ lưu sông Bồ xuất hiện một đợt lũ. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo các địa phương như Quảng Điền, thị xã Hương Trà… nằm ở hạ lưu sông Bồ nghiêm cấm tàu thuyền ra sông, hồ đánh bắt cá...

Cũng trong sáng 13-10, mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng ở huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy bị ngập sâu.

Tại đường Võ Trác (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy), mực nước dâng lên rất nhanh, một vài nơi nước đã quá đầu gối người đi. Nhiều xe máy đi qua đoạn đường này bị ngập nước, chết máy.

Bà Hồ Thị Duyên (trú đường Võ Trác, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) kê cao đồ đạc để tránh nước lũ đang tràn vào nhà - Ảnh: BẢO PHÚ

Bà Hồ Thị Duyên (trú đường Võ Trác, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) kê cao đồ đạc để tránh nước lũ đang tràn vào nhà - Ảnh: BẢO PHÚ

Bà Hồ Thị Duyên (trú đường Võ Trác) nói rằng mưa lớn từ rạng sáng đến trưa nay vẫn chưa dứt. Nước lên nhanh khiến bà con không kịp trở tay.

"Vừa dọn đồ lên mà vừa lo. Nghe đài báo rằng mưa to từ giờ đến gần hết tháng. Tui sợ nhà tui nước lên ngập hư hại hết đồ mất", bà Duyên nói.

Học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nghỉ học

Ông Nguyễn Tân - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết đã thông báo đến toàn bộ trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều 13-10.

Theo ông Tân, trước tình hình mưa lớn phức tạp có thể kèm theo một đợt lũ, để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như phụ huynh, sở quyết định cho học sinh nghỉ học.

Mưa trắng trời, hàng ngàn học sinh nghỉ học, miền Trung sắp đón 3 đợt mưa lớn dồn dậpMưa trắng trời, hàng ngàn học sinh nghỉ học, miền Trung sắp đón 3 đợt mưa lớn dồn dập

Mưa lớn xối xả ở miền Trung khiến nhiều trường học ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo dự báo, 3 đợt mưa lớn dồn dập sẽ trút xuống miền Trung trong tuần tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên