14/11/2022 13:35 GMT+7

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Những nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm quần quật trên đồng kiêm thêm nghề lái máy cày kiếm sống đã tụ họp cùng tranh tài cày ruộng sôi nổi.

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 1.

Sôi nổi thi cày ruộng giữa các nông dân - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều người cho biết thấy trên Facebook chia sẻ hình ảnh, clip về hội thi "Khai điền cơ giới hóa", tức Hội thi cày ruộng bằng máy cày do thôn An Thành tổ chức, nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2022 rất sôi nổi.

Vì thế, ngày 14-11, nhiều nông dân ở Quảng Nam, Đà Nẵng về cánh đồng thôn An Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam để đua tài cày ruộng bằng máy cày. Cánh đồng An Thành nép dưới dãy núi mấy ngày nay đã vào mùa cày để gieo sạ cho vụ đông xuân. 

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 2.

Một nông dân thi cày ruộng - Ảnh: LÊ TRUNG

Kinh phí để trao giải cũng bình dị. Mỗi người dự thi đóng góp 200.000 đồng, rồi người dân, doanh nghiệp góp thêm để tạo nguồn quỹ vài triệu đồng, trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Sau khi bốc thăm số thứ tự dự thi, các nông dân lên máy cày với sự cổ vũ nồng nhiệt của dân làng.

Vòng một, mỗi nông dân sẽ cày một vòng đôi với tiêu chí cày nhanh (10 điểm), thẳng (10 điểm), không ngoái đầu lại (20 điểm) và phải cày đẹp (10 điểm). Vòng hai, các nông dân sẽ cày 4 vòng chiếc.

Mỗi vòng sẽ được trao bốn giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Tổng kết hai vòng sẽ chọn ra 4 thí sinh cao điểm nhất tiếp tục cày thi, chọn ra một người cày giỏi nhất trao giải đặc biệt.

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 3.

Tiêu chí thi là phải cày thẳng tắp, nhanh, không ngoái đầu nhìn lại phía sau - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Lê Anh Bước (48 tuổi, quê huyện Đại Lộc) cho biết các thí sinh tham gia đua tài sẽ tự chấm chéo để tìm ra những người cao điểm trao giải. 

Với những nông dân quanh năm bám ruộng làm nghề lái máy cày mưu sinh, đây là dịp để họ giao lưu, học hỏi nhau.

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 4.

Kiểm tra máy cày trước khi tranh tài - Ảnh: LÊ TRUNG

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 5.

Nông dân Dương Quang Vũ (49 tuổi) lặn lội từ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào Quảng Nam tranh tài cày ruộng - Ảnh: LÊ TRUNG

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 6.

Đường cày đẹp - Ảnh: LÊ TRUNG

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 7.

Dân làng đứng trên bờ reo hò cổ vũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Thú vị xem nông dân xứ Quảng tranh tài cày ruộng - Ảnh 8.

Trên bờ, các thí sinh chấm điểm chéo cho nhau - Ảnh: LÊ TRUNG

Vẽ trâu cho 'vua đi cày ruộng' Vẽ trâu cho "vua đi cày ruộng"

TTCT - Sách Việt sử lược chép: Mùa xuân năm Đinh Hợi (987), niên hiệu Thiên Phúc thứ bảy, vua Lê Đại Hành đã về cày tịch điền tại chân núi Đọi, mở đầu cho việc “động thổ” nông nghiệp cả nước trong một năm mới, thể hiện chính sách “dĩ nông vi bản”, lấy nông làm gốc của chế độ quân chủ phong kiến.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên