19/01/2024 05:22 GMT+7

Thủ tướng Viktor Orbán: Hungary hướng Đông và coi trọng Việt Nam

Chiều 18-1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Budapest.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm chiều 18-1 giờ địa phương - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm chiều 18-1 giờ địa phương - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Hai nhà lãnh đạo sau đó đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm trước quan chức hai nước và đông đảo phóng viên báo chí Việt Nam và Hungary.

Quan hệ Hungary - Việt Nam rất có ý nghĩa

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết Hungary là quốc gia Trung Đông Âu và có chính sách hướng Đông. Nhà lãnh đạo Hungary nói đất nước ông thuộc về phương Tây nhưng đến từ phương Đông, luôn coi trọng những giá trị bình đẳng, gia đình, phục vụ dân tộc của mình.

Ông đánh giá quan hệ Hungary - Việt Nam rất có ý nghĩa vì Việt Nam là quốc gia đang phát triển hàng đầu châu Á. Thủ tướng Orban cho biết trong những năm qua, bên cạnh những nhà đầu tư truyền thống thì đầu tư từ các quốc gia phương Đông đã vươn lên. “Chúng tôi đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính với mong muốn Việt Nam tham gia vào nhóm các quốc gia thành công của châu Á. Chúng ta sẽ nâng lên một tầm cao mới về kim ngạch thương mại”.

Thủ tướng Orbán đánh giá Việt Nam là quốc gia đang phát triển hàng đầu châu Á - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Thủ tướng Orbán đánh giá Việt Nam là quốc gia đang phát triển hàng đầu châu Á - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Thủ tướng Orbán đánh giá Việt Nam đã thành công trong hợp tác thương mại với châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hungary rất coi trọng việc đó. Ông cũng kêu gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đầu tư từ Việt Nam sang Hungary.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết hợp tác giữa hai nước không chỉ giới hạn ở lĩnh vực sản xuất và thương mại, mà còn gồm cả nghiên cứu khoa học, xuất khẩu nông sản, y tế, hợp tác giáo dục, văn hóa…

Ngoài ra, Thủ tướng Orbán cho rằng hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng, cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tự tìm được vị trí và bảo vệ dân tộc của mình trên bản đồ thế giới. Nhà lãnh đạo Hungary cũng chia sẻ quan điểm của đất nước ông và Việt Nam cũng giống nhau khi bàn về chiến tranh và hòa bình. Theo ông, cả hai nước đều trải qua chiến tranh và không phải vô tình khi hai nước có chung quan điểm về hòa bình. Ông bày tỏ sự khâm phục khi Việt Nam đã chiến thắng các cuộc chiến.

“Trong các cuộc tranh chấp trên thế giới, chúng tôi luôn ủng hộ sự hòa bình. Chúng tôi luôn đứng ra và bảo vệ quan điểm hòa bình. Chúng tôi tìm được tiếng nói chung với Việt Nam về điều này” - ông nêu.

Trời nắng sáng bừng trong mùa đông ở Budapest

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hungary là quốc gia duy nhất ở Trung Đông Âu có quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam - Ảnh: QUỲNH TRUNG 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hungary là quốc gia duy nhất ở Trung Đông Âu có quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Tại họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã dành cho Việt Nam sự tiếp đón trọng thị, ấm áp.

“Mặc dù mùa đông nhưng khi chúng tôi đến quảng trường Anh Hùng ̣(ở thủ đô Budapest) thì trời nắng sáng bừng, báo hiệu quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước” - nhà lãnh đạo Việt Nam chia sẻ và nhận được nụ cười từ Thủ tướng Viktor Orbán đứng cạnh đó.

Ông chia sẻ đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Orbán hết sức thẳng thắn và bao trùm nhưng rất chân thành, tin cậy, thực chất và hiệu quả, dựa trên nền tảng quan hệ Việt Nam - Hungary trong 74 năm qua và mối quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2018.

Chia sẻ với Thủ tướng Hungary về sự tương đồng trong quan điểm đối với hòa bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những cuộc chiến Việt Nam đã trải qua. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam biết và trân trọng giá trị của hòa bình, yêu chuộng hòa bình và làm hết sức cho hòa bình.

Nói với Thủ tướng Hungary và các quan chức hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; thực hiện phong cách ngoại giao cây tre như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ là: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. 

Ông cũng nhấn mạnh trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Hungary - nước duy nhất ở Trung Đông Âu có quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại là trọng tâm của hai nước. Theo đó, Việt Nam tiếp tục khuyến khích đầu tư hai nước nhiều hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn. Hai bên cũng quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỉ USD.

Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau cái khoác vai trìu mến sau khi kết thúc cuộc họp báo chung - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau cái khoác vai trìu mến sau khi kết thúc cuộc họp báo chung - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hungary đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary sinh sống và hòa nhập xã hội sở tại, làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông mong muốn Hungary sớm công nhận cộng đồng người Việt Nam ở Hungary là dân tộc thiểu số của Hungary và được hưởng các chính sách bình đẳng như các dân tộc khác của Hungary.

Cuối phần phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, đất nước Hungary sẽ ngày càng phát triển hùng cường, thịnh vượng; người dân Hungary ngày càng hạnh phúc, ấm no; quan hệ Việt Nam - Hungary đã tốt đẹp rồi, tốt đẹp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, và tin tưởng nhau hơn nữa.

Ký kết 3 văn kiện hợp tác

Thủ tướng Việt Nam và Hungary chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa hai nước - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Thủ tướng Việt Nam và Hungary chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa hai nước - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Ngay sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm:

1. Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức.

2. Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary.

3. Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024-2026.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng đề nghị Hungary ủng hộ lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước UNCLOS 1982; đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông; ủng hộ thực hiện hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Hungary cấp học bổng cho 3 cầu thủ tài năng của bóng đá Việt NamHungary cấp học bổng cho 3 cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam

Ba cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam trong độ tuổi 13-14 sẽ được cấp học bổng sang Hungary đào tạo trong nhiều năm để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên