11/09/2023 14:16 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan giữ lời hứa cho dân tiền chi tiêu để kích thích kinh tế

Thái Lan sẽ chi 560 tỉ baht (16 tỉ USD) cho 55 triệu người trưởng thành trong 6 tháng tới để thúc đẩy chi tiêu và đầu tư trong nước.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin công bố các biện pháp kích thích kinh tế trước Quốc hội, ngày 11-9 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin công bố các biện pháp kích thích kinh tế trước Quốc hội, ngày 11-9 - Ảnh: REUTERS

Thông tin do tân thủ tướng Thái Lan, ông Srettha Thavisin, công bố sáng 11-9. Ông Thavisin coi sự hồi sinh của nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới.

Theo Hãng tin Bloomberg, tất cả người Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ nhận được 10.000 baht/người (282 USD), dùng để mua hàng hóa và dịch vụ cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Chính phủ cũng sẽ sớm cắt giảm giá năng lượng và giãn nợ cho nông dân, cùng doanh nghiệp nhỏ.

Về du lịch, giải pháp trước mắt là miễn phí thị thực cho du khách từ các quốc gia trong danh sách và cấp thị thực nhanh cho những đối tượng nhập cảnh tham gia các sự kiện quốc tế.

Chính phủ sẽ thúc đẩy tổ chức các sự kiện quốc tế và nâng cấp các sân bay để phục vụ nhiều chuyến bay hơn.

Theo thủ tướng Thái Lan, tiền ngân sách sẽ được phân bổ đồng đều cho các lĩnh vực kinh tế.

Quốc hội Thái Lan họp sáng 11-9 tại Bangkok - Ảnh: REUTERS

Quốc hội Thái Lan họp sáng 11-9 tại Bangkok - Ảnh: REUTERS

Bên cạnh làm thủ tướng, ông Srettha cũng kiêm nhiệm chức bộ trưởng tài chính. Ông nhậm chức với nhiệm vụ đầy thách thức là thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu và nguồn thu từ du lịch giảm sút.

Chính phủ liên minh 11 đảng của ông Srettha cũng phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, tình trạng hạn hán đe dọa cây trồng như gạo và mía, cũng như việc nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ thị trường chứng khoán do bất ổn chính trị.

Ngoài ra, theo báo Bangkok Post, nợ hộ gia đình ở Thái Lan đang cao, hiện đã vượt quá 90% GDP, trong khi nợ công chiếm 61% GDP.

"Trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, Thái Lan giống như một người bệnh… Du lịch và chi tiêu đang phục hồi chậm đến mức có nguy cơ suy thoái kinh tế. Cần phải kích thích nền kinh tế và chi tiêu", ông Srettha cho biết.

Một số chính sách mới khác của chính quyền ông Srettha:

- Làm việc với quân đội về nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Giảm số lượng các quan chức cấp cao và hiện đại hóa quy trình mua sắm vũ khí.

- Thành lập 4 đặc khu kinh tế mới.

- Thành lập quỹ kết nối với khu vực tư nhân để đầu tư vào khởi nghiệp.

- Thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, các nước ở Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ và Ấn Độ.

- Nới lỏng các quy tắc cho lao động nước ngoài và lao động lành nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước.

- Thực hiện các bước để khắc phục ô nhiễm không khí.

- Loại bỏ và đổi mới các điều luật lỗi thời, bao gồm dỡ bỏ các hạn chế đối với sản xuất rượu trong nước.

Tân thủ tướng Thái Lan tuyên thệ nhậm chứcTân thủ tướng Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cùng các bộ trưởng trong chính phủ liên minh gồm 11 đảng đã tuyên thệ nhậm chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên