05/07/2023 09:57 GMT+7

Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân

Sáng 5-7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 - Ảnh: THỤY DU

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 - Ảnh: THỤY DU

Hội nghị Quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại tướng Phan Văn Giang - phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 vừa khai mạc tại Hà Nội - Ảnh: THỤY DU

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 vừa khai mạc tại Hà Nội - Ảnh: THỤY DU

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chủ động phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn...

Chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần ‘7 dám’Chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần ‘7 dám’

Theo Tổng bí thư, ‘7 dám’ với cán bộ quân đội gồm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên