31/01/2020 18:59 GMT+7

Thủ tướng chỉ thị dừng các lễ hội chưa khai mạc

L.ANH
L.ANH

TTO - Tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng, giảm quy mô lễ hội đã tổ chức, yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các lễ hội, nơi công cộng và hạn chế du xuân.

Thủ tướng chỉ thị dừng các lễ hội chưa khai mạc - Ảnh 1.

Đi cúng chùa ở Hà Nội ngày 30-1. Nhiều người dân đã ý thức về chuyện đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước nguy cơ dịch bệnh - Ảnh: REUTERS

Trong chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh do virus corona gây ra ban bố ngày 31-1, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp phép bay với tất cả các chuyến bay từ vùng dịch Trung Quốc đến Việt Nam và ngược lại, trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của Thủ tướng. 

Tạm dừng việc cấp thị thực du lịch cho khách nước ngoài, bao gồm cả khách Trung Quốc đã, đang, từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, trừ trường hợp công vụ.

Chỉ thị cũng nêu rõ yêu cầu chống dịch như "chống giặc", chấp nhận thiệt hại kinh tế để bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Nhưng trong xử lý phải bình tĩnh và có phương án tại chỗ, không để dịch lan rộng.

Thủ tướng cũng công bố việc tạm dừng xuất nhập cảnh qua biên giới bằng giấy thông hành với mục đích du lịch, cấm việc đi lại qua đường mòn, lối mở.

Riêng với tình trạng tăng giá khẩu trang, nước rửa tay ngoài thị trường, Thủ tướng chỉ thị nghiêm cấm việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang, vật tư phục vụ chống dịch, các địa phương phải tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với các trường hợp người lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam vừa về quê ăn tết và trở lại làm việc, Thủ tướng yêu cầu tất cả đều phải giám sát sức khỏe 14 ngày theo hình thức "cách ly tại chỗ", nếu qua 14 ngày không phát sinh bệnh mới trở lại làm việc.

Các rạp phim sát khuẩn, cấp dung dịch rửa tay cho khách chống virus corona Các rạp phim sát khuẩn, cấp dung dịch rửa tay cho khách chống virus corona

TTO - Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona diễn biến phức tạp, tại Việt Nam, các cụm rạp lớn đã tăng cường biện pháp bảo vệ cho nhân viên và khán giả.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên