31/10/2023 17:28 GMT+7

‘Thiếu thuốc vật tư y tế không phải lỗi của người dân, cần có cơ chế trả lại tiền’

Thực tế có tình trạng người bệnh phải bỏ tiền túi mua vì thiếu thuốc, vật tư y tế dù thuốc, vật tư đó có trong danh mục hưởng bảo hiểm y tế, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cơ chế để trả lại tiền cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn tỉnh Bình Dương) - Ảnh: GIA HÂN

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn tỉnh Bình Dương) - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 31-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tiếp tục được các đại biểu đặt ra.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Bình Dương) đánh giá cao những kết quả đạt được trong bối cảnh dịch bệnh, kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, nhưng cũng nêu nhiều kiến nghị từ ý kiến của cử tri. 

Tiêu biểu là tình trạng vẫn còn có nơi, có thời điểm thiếu thuốc và vật tư y tế khiến người bệnh phải mua thuốc bên ngoài, dù các loại thuốc, vật tư đó có trong danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế.

Theo đại biểu Xuân, thiếu thuốc và vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm không phải là lỗi của người dân, cần có cơ chế để trả lại tiền cho những người đã phải bỏ tiền túi để mua thuốc bên ngoài trong thời gian qua.

Về đầu tư công, đại biểu Xuân đề nghị cần có quy định chi tiết và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho lĩnh vực này làm cơ sở thực hiện. 

Đại biểu Xuân lấy ví dụ nhiều địa phương đầu tư nâng cấp bệnh viện huyện, tỉnh, trong đó có đầu tư trang thiết bị y tế, nhưng chưa có quy định về tiêu chuẩn định mức nên chưa thể thực hiện. 

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) cũng nêu câu hỏi bảo hiểm y tế có trách nhiệm gì để chi trả tiền cho người dân phải tự mua thuốc bên ngoài? Vì đây là quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, còn lỗi là của cơ quan chức năng.

Đại biểu Lan đề nghị Chính phủ có báo cáo rõ hơn về cung ứng thuốc, vật tư y tế, vào cuộc cùng ngành y tế để có giải pháp thực hiện, giải quyết gốc rễ các đòi hỏi đặt ra. Đại biểu Lan nêu câu chuyện về cập nhật các loại thuốc, vật tư y tế mới là thành tựu mới nhất của nhân loại vào danh mục hưởng bảo hiểm y tế. 

Một số nước tiên tiến chỉ mất vài tháng đến trên 1 năm để cập nhật vào danh mục, còn nước ta phải mất từ 2 - 4 năm là khá chậm, ảnh hưởng tới nhu cầu chính đáng của người bệnh.

Kiến nghị sớm đưa vào hoạt động 2 cơ sở y tế

Đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn tỉnh Hà Nam) đề nghị cần giải quyết tồn đọng ở một số dự án, trong đó có cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đặt tại Hà Nam để các cơ sở y tế này đi vào hoạt động.

Một số đại biểu đề nghị cần bố trí nguồn lực hợp lý để đào tạo, phát triển nhân lực ngành y. Đồng thời cần có đánh giá, chấn chỉnh các cơ sở đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế.

Bệnh viện kêu thiếu thuốc, Trung tâm Mua sắm thuốc quốc gia nói đủ, thiếu là do địa phươngBệnh viện kêu thiếu thuốc, Trung tâm Mua sắm thuốc quốc gia nói đủ, thiếu là do địa phương

Theo trung tâm này, các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia có kết quả trúng thầu đến nay không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo cung ứng đầy đủ tới các cơ sở y tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên