27/10/2023 17:32 GMT+7

Bệnh viện kêu thiếu thuốc, Trung tâm Mua sắm thuốc quốc gia nói đủ, thiếu là do địa phương

LAN ANH
và 1 tác giả khác

Theo trung tâm này, các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia có kết quả trúng thầu đến nay không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo cung ứng đầy đủ tới các cơ sở y tế.

Dược sĩ chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Dược sĩ chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Liên tiếp những ngày gần đây nhiều bệnh viện tiếp tục phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế. Tại Bình Phước, người bệnh phải tự mua từ kim tiêm, dịch truyền....

Theo thông báo chính thức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) ngày 26-10, các gói thầu thuộc trách nhiệm của trung tâm đã được mua sắm đủ, các loại thuốc, vật tư thiếu theo quy định là do các địa phương có trách nhiệm mua sắm.

Đấu thầu được 88/106 danh mục thuốc

Trung tâm cho hay đã tổ chức đấu thầu đối với 106 danh mục thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2024, đã phê duyệt kết quả được 86-88 thuốc trúng thầu (tùy theo miền Bắc, miền Trung và miền Nam).

Năm 2023, trung tâm tiến hành mời thầu lại đối với 19 danh mục thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022, đã lựa chọn được 13/19 mặt hàng trúng thầu.

"Hiện nay, một số bệnh viện gặp tình trạng thiếu thuốc. Một số ý kiến cho rằng việc các cơ sở y tế trên toàn quốc hiện nay thiếu thuốc một phần do nguyên nhân trung tâm chậm có kết quả đấu thầu tập trung và đàm phán giá, thực tế đấu thầu tập trung quốc gia đã có kết quả từ ngày 3-8-2022 (88/106 thuốc), hiệu lực thực hiện từ 1-9-2022 đến 31-8-2024" - trung tâm cho biết.

Trung tâm này cũng cho rằng chỉ tổ chức đấu thầu đối với các thuốc generic nhóm 1 - 2 của 32 hoạt chất trong tổng số 1.226 hoạt chất thuộc danh mục thuốc đấu thầu. Đây là các hoạt chất có số lượng thuốc sử dụng lớn và chi phí thuốc lớn, vì vậy thuốc đấu thầu tập trung quốc gia chiếm 16,75%/tổng lượng thuốc sử dụng trong cả nước.

Các thuốc nhóm 3 - 4 - 5 còn lại do đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương hoặc do cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu. "Nếu thiếu các thuốc này ở địa phương là do trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa phương" - lãnh đạo trung tâm nói.

Vẫn thiếu thuốc, vật tư y tế, do đâu?

Theo khảo sát của chúng tôi, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi. Gần đây tại Bình Phước, bệnh nhân có bảo hiểm y tế vẫn phải mua một loạt danh mục vật tư tiêu hao như gạc phẫu thuật, bơm, kim tiêm, chỉ, dao mổ, băng keo, mũ phẫu thuật, bộ nẹp, nẹp khóa mâm chày… 

Tại Hà Nội, gần đây bệnh nhân nữ 40 tuổi có chỉ định đặt stent mạch máu não nhưng phải đi 2 bệnh viện mới đặt được vì chưa có vật tư, có bệnh viện lại hết khớp háng nhân tạo và hẹn bệnh nhân 2 tuần mới có, có bệnh viện hết/không đủ 23 loại vật tư y tế thiết yếu, phải từ chối nhiều bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật, phải chuyển bệnh nhân ra bệnh viện tư...

Tình trạng này kéo dài gây nhiều khó khăn cho bệnh nhân. Thông tin của Tuổi Trẻ Online cho biết một bệnh viện tuyến trung ương thông thường mổ 300 ca/ngày, nhưng vì thiếu vật tư nên trước tháng 9-2023 chỉ mổ được 10-19 ca/ngày, có ngày phải tạm đóng cửa phòng mổ.

Từ tháng 9 đến nay tình hình có "đỡ" hơn, nhưng mỗi ngày cũng chỉ mổ được cho khoảng 60 bệnh nhân, số còn lại phải chuyển sang bệnh viện tư.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã kéo dài từ năm 2022, từ tháng 3-2023 các quy định mới được cho là "gỡ" được nhiều vướng mắc. Nhưng làm sao để các vướng mắc còn lại được gỡ tiếp, người bệnh đỡ vất vả cần ngành y tế, các địa phương nhanh chóng tìm giải pháp.

Nhà thầu không cung ứng vì cơ sở y tế nợ tiền

Trung tâm Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia cho hay trong thời gian chưa có kết quả đấu thầu tập trung quốc gia và đàm phán giá được công bố, các cơ sở y tế được tổ chức đấu thầu đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị theo quy định.

Trung tâm đã có văn bản thông báo về tiến độ công tác mua sắm tập trung và đề nghị các cơ sở y tế chủ động mua sắm thuốc phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

Một số trường hợp nhà thầu không cung ứng thuốc do cơ sở y tế chưa thực hiện việc thanh toán với các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết, trung tâm có văn bản đề nghị các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, đảm bảo thuốc cho điều trị.

Đối với một số thuốc nhập khẩu cung ứng chậm do thiếu nguyên liệu trên toàn cầu bởi ảnh hưởng hậu dịch COVID-19 hoặc chưa được Cục Quản lý dược xét duyệt đơn hàng nhập khẩu thuốc kiểm soát đặc biệt, trung tâm đã yêu cầu nhà thầu tài trợ thuốc có tiêu chí kỹ thuật tương đương cho các cơ sở y tế trong thời gian chưa cung ứng được thuốc trúng thầu.

Cao điểm bệnh tay chân miệng đến sớm, lo nhất thiếu thuốcCao điểm bệnh tay chân miệng đến sớm, lo nhất thiếu thuốc

Số ca tay chân miệng nặng từ các tỉnh chuyển lên các bệnh viện TP.HCM vẫn tiếp tục tăng. Hiện nhiều tỉnh, thành đã hết thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tay chân miệng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên