07/01/2024 09:35 GMT+7

Thêm trợ giúp hai cánh cò mồ côi của Tiếp sức đến trường

Hai cánh cò mồ côi của học bổng Tiếp sức đến trường 2023 tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế vừa được trường đại học tiếp sức, bằng các suất học bổng hỗ trợ học phí suốt 4 năm học.

Từ khi mẹ mất, cô bé Nguyễn Nữ Kiều Oanh đã phải “vội lớn” để làm cha, làm mẹ nuôi các em - Ảnh: NHẬT LINH

Từ khi mẹ mất, cô bé Nguyễn Nữ Kiều Oanh đã phải “vội lớn” để làm cha, làm mẹ nuôi các em - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 7-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Trường đại học Duy Tân cho biết lãnh đạo nhà trường đã quyết định cấp học bổng cho hai tân sinh viên khó khăn được phản ánh trên báo Tuổi Trẻ trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023.

Theo đó, tân sinh viên Nguyễn Nữ Kiều Oanh được cấp học bổng trị giá 60% học phí toàn bộ khóa học, tân sinh viên Ngô Thị Ngọc Hòa được cấp học bổng 70%.

Theo ông Đặng Ngọc Trung - giám đốc Trung tâm tuyển sinh, Trường đại học Duy Tân, quyết định được nhà trường đưa ra sau khi đọc kỹ bài viết giới thiệu hai tân sinh viên và xem xét cụ thể hoàn cảnh khó khăn của các em.

Ông Trung cho hay qua xem xét, lãnh đạo nhà trường rất đồng cảm hoàn cảnh ngặt nghèo, đồng thời khâm phục tinh thần và nghị lực vượt lên nghịch cảnh của hai tân sinh viên. Do đó, việc hỗ trợ kịp thời thông qua học phí sẽ giúp các em vơi bớt khó khăn, có thêm động lực và sự tự tin để an tâm học tập.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Ngô Thị Ngọc Hòa, quê huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, là tân sinh viên khoa công nghệ thực phẩm, Trường đại học Duy Tân.

Cha mẹ Hòa lần lượt qua đời vì bệnh ung thư, để lại 5 chị em gái Hòa cho bà nội nuôi dưỡng. 

Là học sinh giỏi cấp tỉnh, Hòa từng có ý định không đăng ký xét tuyển đại học vì lý do nhà quá nghèo, phần vì bà nội đã già yếu sợ không nuôi nổi cô học đại học.

Sau đó, Hòa được giới thiệu nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ năm 2023 với suất học bổng đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/4 năm học.

Trong khi đó, Nguyễn Nữ Kiều Oanh, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Trường đại học Duy Tân, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ quẫn trí tự tử sau đó một thời gian, Oanh phải vừa làm chị, vừa làm mẹ đàn em nhỏ 3 đứa nheo nhóc. Ngày lên phố nhập học, Oanh được bà ngoại hơn 80 tuổi dúi vào tay 10 triệu đồng.

Đó là số tiền từ thiện hàng xóm quyên góp phúng điếu trong đám tang của mẹ em. Sau đó, Kiều Oanh cũng được chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ trao suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng tại lễ trao hôm 20-10-2023.

Bạn đọc ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ: Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Bài toán mới của Tiếp sức đến trườngBài toán mới của Tiếp sức đến trường

35 năm Vì ngày mai phát triển với hơn 70.000 học sinh sinh viên thụ hưởng các chương trình; 20 năm Tiếp sức đến trường - 21 mùa học bổng - 23.395 học bổng tân sinh viên - 180 tỉ đồng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên