26/07/2020 19:12 GMT+7

Thêm 2 người chết vụ lật xe, Bộ Y tế điều bác sĩ từ Hà Nội vào Quảng Bình hỗ trợ

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đến gần 18h tối 26-7, thêm 2 nạn nhân vụ lật xe kinh hoàng qua đời tại bệnh viện. Như vậy đã có 15 người chết. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã điều thêm bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vào Quảng Bình hỗ trợ cứu các nạn nhân.

Thêm 2 người chết vụ lật xe, Bộ Y tế điều bác sĩ từ Hà Nội vào Quảng Bình hỗ trợ - Ảnh 1.

Các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đang cấp cứu cho một nạn nhân trong vụ lật xe - Ảnh: QUỐC NAM

Tối 26-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới xác nhận thêm 2 nạn nhân trong vụ lật xe vào sáng cùng ngày chết tại bệnh viện. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số người chết của vụ tai nạn kinh hoàng này đã lên tới 15 người.

Cùng thời điểm, theo chỉ đạo của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Đức đã điều động êkip bác sĩ phẫu thuật sọ não, hồi sức tích cực vào hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Hiện 25 người bị thương vẫn đang tiếp tục được điều trị, trong đó còn 2 ca khá nghiêm trọng.

Chiều cùng ngày, hơn 100 người dân đủ mọi lứa tuổi đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hời để đăng ký hiến máu cứu các nạn nhân vụ lật xe. Hành động này bắt nguồn từ lời kêu gọi của các y bác sĩ và các tình nguyện viên trên mạng xã hội vào chiều cùng ngày.

Đến hiện tại, bệnh viện đã nhận được 50 đơn vị máu.

Thêm 2 người chết vụ lật xe, Bộ Y tế điều bác sĩ từ Hà Nội vào Quảng Bình hỗ trợ - Ảnh 2.

Trong chiều 26-7, rất nhiều người dân đã đến xin đăng ký hiến máu cứu các nạn nhân - Ảnh: QUỐC NAM

Trước đó, vào khoảng gần 10h sáng cùng ngày, chiếc xe chở 39 người là cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới niên khóa 1987-1990 đi họp lớp nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường tại công viên Ozo, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bất ngờ bị lật tại km 21+700 trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Vụ lật xe làm 9 người chết tại chỗ. 4 người khác chết trên đường đưa về bệnh viện và 2 người chết khi được cấp cứu.

Tốc độ của xe bị nạn tại thời điểm bị tai nạn được Sở Giao thông vận tải Quảng Bình trích từ hộp đen là 32km/h.

Danh sách 13 người chết trong vụ lật xe do Công an huyện Bố Trạch lập (2 trường hợp mới chết tại bệnh viện chưa được cập nhật):

1. Đoàn Trung Thành, sinh năm 1973, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Lê Thị Lệ Hà, sinh năm 1973, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Đặng Thị Mỹ Hương, sinh năm 1973, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

4. Thái Hồng Ngọc, sinh năm 1973, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

5. Trần Xuân Núi.

6. Trần Thị Phượng.

7. Nguyễn Thành Long.

8. Đỗ Tiến Hòa, sinh năm 1972, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

9. Nguyễn Thanh Hòa, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

10. Lê Thị Tuyết Lệ, sinh năm 1973, trú xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

11. Phan Thị Hồng Thắm, sinh năm 1973, trú phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

12. Lê Thị Liên, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

13. Phạm Anh Đức, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Hiện trường vụ lật xe chở đoàn đi họp lớp, ít nhất 13 người chết Hiện trường vụ lật xe chở đoàn đi họp lớp, ít nhất 13 người chết

TTO - Xe khách chở đoàn đi họp lớp đã bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây. Khu vực này địa hình khá hiểm trở. Hiện lực lượng cứu hộ đang đến hiện trường. Thông tin ban đầu cho thấy có rất nhiều người thương vong.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên