29/03/2024 14:26 GMT+7

Tăng trưởng thấp nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bí thư Cần Thơ yêu cầu tăng tốc

Tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ chỉ ở mức 3,13%, thấp hơn bình quân chung cả nước và thấp nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bí thư Cần Thơ yêu cầu thành phố phải tăng tốc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 29-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2-2024.

Phát biểu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đưa ra nhiều chỉ đạo để khắc phục những hạn chế dẫn đến tăng trưởng kinh tế quý 1 của thành phố thấp hơn bình quân chung cả nước, đặc biệt thấp nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Hiếu, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục có đà tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm (3,13%), thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung cả nước (hơn 5%).

Theo ông Hiếu, thành phố đã đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 7,5 - 8%, muốn như vậy từng quý phải đạt 7 - 8%. Trong khi quý 1 chỉ đạt 3,13%, do đó quý 2 và quý 3 phải tăng tốc, nếu không sẽ không đạt chỉ tiêu cả năm.

"Hôm qua tôi có mời nhóm thống kê, kinh tế tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư ngồi lại để phân tích thấu đáo các thông số, số liệu, dữ liệu đầu vào, đầu ra, các chỉ số tăng trưởng và đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp chính xác, đầy đủ để có những số liệu xác thực phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của thành phố", ông nói.

Về thu ngân sách, trong bối cảnh đầu năm còn khó khăn trong việc tăng thu bởi đã tập trung thu vào cuối năm ngoái để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, quý 1-2024 lại trúng vào dịp Tết nhưng đã đạt được hơn 20% dự toán trung ương giao là con số tích cực.

Tuy nhiên muốn thu bền vững, có chất lượng, tăng thu để có nguồn chi, phải tăng tốc độ phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế mới quyết định tăng thu ngân sách bền vững hay không.

Ông Hiếu cũng chỉ ra việc thực hiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt và công bố tiến độ còn chậm, chưa tạo ra động lực mới cho sự phát triển thành phố, đề nghị các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ sớm có kế hoạch triển khai quyết định phê duyệt quy hoạch này, trong quý 2 phải giải quyết dứt điểm.

"Nếu vẫn giữ cách làm như cũ chúng ta sẽ không có đầu tư mới. Các bước tiếp theo liên quan tới triển khai quyết định phê duyệt quy hoạch thành phố, đặc biệt quy hoạch xây dựng phân khu 1/2000 phải được thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt. Tôi nhắc điều này để chúng ta có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đề án tăng thu ngân sách thành phố đã được Ban thường vụ Thành ủy thông qua nhưng triển khai còn chậm, có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan là có. Vì thế phải tăng cường thêm, trong đó có đấu giá đất, tính tiền sử dụng đất, phát hành trái phiếu... vốn đã được lưu ý, phải hết sức tập trung.

Có nguồn này chúng ta mới có được nguồn tái đầu tư phát triển. Hiện nay các dự án đường vành đai phía Tây, các dự án đường tỉnh lộ và một số dự án khác đều điều chỉnh tăng vốn.

Với nhu cầu vốn đó, trong nhu cầu đầu tư từ nay tới năm 2025 chúng ta không có đủ vốn để thực hiện, các công trình lại gối đầu vào nhiệm kỳ sau hoặc chậm đưa vào khai thác, đương nhiên hiệu quả kinh tế - xã hội sẽ kéo theo hạn chế, đặc biệt dự án bị đội vốn tiếp.

Tác động trực tiếp tới tăng trưởng hay không tăng trưởng nằm ở chỗ này, đây là điều tôi lưu ý", ông Hiếu nói thêm.

Bí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu: Cán bộ công chức bắt tay ngay vào công việcBí thư Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu: Cán bộ công chức bắt tay ngay vào công việc

Làm việc với UBND TP Cần Thơ và các sở ngành, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu bắt tay ngay vào công việc, không để xảy ra tình trạng cơ quan bỏ trống, cán bộ công chức ngồi tụ tập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên