15/05/2015 12:05 GMT+7

Việt Nam, Trung Quốc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Sáng 15-5, tại Lào Cai đã diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần 2 do Bộ Quốc phòng nước ta và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tổ chức.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh giới thiệu đoàn đại biểu quân đội Việt Nam với Bộ trưởng Thường Vạn Toàn

Chương trình diễn ra đến hết ngày 18-5 tại TP Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam do đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do thượng tướng Thường Vạn Toàn, ủy viên Quốc vụ viện, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn.

Sau lễ đón đoàn Trung Quốc theo nghi thức cao nhất của quân đội, hai bộ trưởng đã đồng chủ trì cuộc hội đàm.

Trao đổi tại hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần này thể hiện việc hai nước hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là việc cụ thể hóa thực hiện thỏa thuận cũng như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước.

Đó là tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tăng cường hợp tác hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị và hợp tác ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu của quân đội hai nước Việt - Trung.   

“Những cuộc tiếp xúc cấp cao, hoạt động thiết thực ở biên giới là tín hiệu tích cực của quân đội hai nước quyết tâm hợp tác, đoàn kết hữu nghị và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc” - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá. 

Đáp lại những lời phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn nhấn mạnh ông cảm thấy rất vui khi được gặp lại Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại khu vực biên giới - một nơi rất đặc biệt và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao biên giới giữa quân đội hai nước Trung - Việt.

Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đánh giá việc bộ trưởng quốc phòng hai nước Trung Quốc - Việt Nam gặp gỡ lần đầu tiên tại biên giới là hành động thực tế của hai bên để củng cố và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển tốt.

Sự kiện này cũng thể hiện những quyết tâm và niềm tin của hai quân đội để bảo vệ hòa bình ổn định biên giới.

“Tôi tin tưởng dưới sự cố gắng chung và thống nhất chỉ đạo của hai bên, cuộc gặp gỡ lần này nhất định sẽ thành công tốt đẹp, nhất định sẽ tốt hơn cho quan hệ hai bên” - Bộ trưởng Thường Vạn Toàn khẳng định. 

Theo Bộ Quốc phòng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài. Thông qua giao lưu, góp phần đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Trước đó, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần đầu tiên đã được tổ chức thành công năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 2 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2015 giữa hai nước vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, 56 năm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 26 năm Ngày biên phòng toàn dân.

Bộ trưởng Thường Vạn Toàn giới thiệu đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh 
Hai bộ trưởng chào cờ tại lễ đón chính thức
Hai bộ trưởng duyệt đội danh dự
Hai bộ trưởng đồng chủ trì hội đàm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng
LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên