07/09/2021 18:56 GMT+7

Taliban xả súng chỉ thiên giải tán người biểu tình

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ngày 7-9, hàng trăm người Afghanistan đã tập trung trước Đại sứ quán Pakistan tại Kabul và hô các khẩu hiệu phản đối. Động thái diễn ra vài ngày sau chuyến thăm bí mật của giám đốc cơ quan tình báo Pakistan tới Afghanistan.

Taliban xả súng chỉ thiên giải tán người biểu tình - Ảnh 1.

Lực lượng Taliban đối mặt với người biểu tình chống Pakistan tại Kabul ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho biết các tay súng Taliban đã xả súng chỉ thiên để giải tán đám đông đang hô các khẩu hiệu phản đối họ và Pakistan.

Trong đám đông biểu tình có cả phụ nữ, theo Reuters. Họ hô to "Kháng chiến muôn năm" và các khẩu hiệu tố cáo Pakistan can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan.

Một đoạn clip được phát trên truyền hình Iran cho thấy cảnh nhiều người bỏ chạy tán loạn sau khi Taliban nổ súng chỉ thiên. Vừa chạy họ vừa hét những câu tố Taliban giết người. Hiện chưa rõ thương vong sau vụ việc.

Trước đó, người phát ngôn của lực lượng Taliban, ông Zabihullah Mujahid, đã kêu gọi người dân Afghanistan không tổ chức biểu tình. Theo ông Mujahid, Afghanistan vừa mới vượt qua khủng hoảng, do đó người dân không nên làm phức tạp thêm tình hình.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi hàng chục phụ nữ ở Kabul và một số thành phố khác xuống đường tuần hành, yêu cầu Taliban duy trì các quyền cơ bản. Theo Hãng thông tấn AFP, trong cuộc biểu tình ngày 7-9, có khoảng 70 phụ nữ đã tập trung trước Đại sứ quán Pakistan.

Từ lâu, Pakistan được cho là có quan hệ chặt chẽ với phong trào Taliban tại Afghanistan, dù nước này luôn phủ nhận.

Theo truyền thông quốc tế, hồi tuần trước, giám đốc cơ quan tình báo Pakistan Faiz Hameed đã bí mật đến thủ đô Kabul. Nếu được xác nhận, đây sẽ là quan chức nước ngoài cấp cao nhất đến Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát nước này.

Bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em gái là một trong những vấn đề được phương Tây quan tâm sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Ngoài vấn đề này, các nước gồm Mỹ cũng yêu cầu Taliban để những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước được ra đi an toàn.

Trong cuộc họp báo ngày 7-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đang liên lạc với khoảng 100 công dân Mỹ còn kẹt lại ở Afghanistan.

Theo ông Blinken, phía Taliban đã cam kết để những người có giấy thông hành hợp lệ có thể rời đi. Do đó vấn đề kế tiếp là làm thế nào để các chuyến bay thuê bao được cất cánh từ sân bay Hamid Karzai ở Kabul.

Cùng có mặt trong cuộc họp báo với ông Blinken còn có Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Theo ông này, các bên vẫn đang đàm phán với Taliban về việc mở lại sân bay Hamid Karzai cũng như cách thức đảm bảo an ninh.

Sự hỗn loạn tại sân bay từ ngày 15 đến ngày 31-8 đã khiến gần 200 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng. Phần lớn là do vụ đánh bom của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan.

Giấc mơ nào cho Afghanistan? Giấc mơ nào cho Afghanistan?

TTO - Sự minh định của địa lý cùng một danh tác khác trong dòng sách địa chính trị - Những tù nhân của địa lý - có thể cung cấp một viễn kiến khác lạ về trường hợp Afghanistan.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên