22/02/2012 01:45 GMT+7

Tái tạo loài hoa 30.000 năm tuổi

ANH THƯ (Theo AFP)
ANH THƯ (Theo AFP)

TT - Các nhà khoa học Nga đã tái tạo thành công một loài cây có hoa từ hạt giống bị chôn vùi trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu tại Siberia cách đây hơn 30.000 năm.

51O3YYIy.jpgPhóng to

Loài thân thảo Silene từ kỷ băng hà - Ảnh: ABC

Hạt giống từ kỷ băng hà này thuộc loại thân thảo, lá hẹp có tên khoa học Silene, thuộc họ cẩm chướng. Hạt giống nằm trong hang sóc cách mặt đất 20-40m. Các chuyên gia tại Học viện Khoa học quốc gia Nga đã đem hạt giống về phòng thí nghiệm tại Matxcơva để trồng nhưng thất bại.

Nhưng sau đó họ đã thành công khi nhân giống cây Silene từ các tế bào mô. Nhóm nghiên cứu cho biết ngoài loài hoa Silene, họ còn phát hiện hàng trăm hàng ngàn hạt giống của nhiều loại thực vật khác nhau trong hơn 70 hang dọc theo nhánh hạ lưu sông Kolyma, đông bắc Siberia.

ANH THƯ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên