26/10/2023 15:44 GMT+7

Tái định cư cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Dân thiếu nước sạch, không sổ đỏ

Nhiều hộ dân tại khu tái định cư Suối Lau 2 (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) sống trong cảnh chật vật do thiếu nước sinh hoạt và đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Khu tái định cư Suối Lau 2 được xây dựng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Ảnh: MINH CHIẾN

Khu tái định cư Suối Lau 2 được xây dựng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Ảnh: MINH CHIẾN

Dự án khu tái định cư Suối Lau 2 được xây dựng nhằm bố trí đất ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Tuy nhiên người dân sống tại đây rất bức xúc khi thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Dân tái định cư thiếu nước sạch

Ông Cao Sơn (54 tuổi) cho hay từ khi về ở khu tái định cư, người dân luôn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trước đây, dân ở xã Suối Cát sử dụng nước sinh hoạt do Nhà máy nước Suối Lau cung cấp, nhưng khoảng 6 tháng nay nhà máy ngừng hoạt động, dân không có nước để dùng.

Một số hộ dân phải bỏ tiền ra khoan giếng. Những hộ không khả năng làm giếng khoan thì "bơm thuê" từ các hộ có giếng, mỗi lần bơm phải trả 20.000 - 30.000 đồng.

"Chúng tôi làm rẫy, chăn bò, không có nhiều tiền để "bơm thuê" nước thường xuyên, vì vậy những hôm kẹt quá phải lên suối chở nước về nấu ăn. Còn tắm rửa thì ra mương thủy lợi của hồ chứa nước Suối Dầu", ông Sơn nói.

Nhà anh Hà Thiện (37 tuổi) có 4 người dọn về khu tái định cư này ở hơn một năm cũng gặp cảnh thiếu nước tương tự.

"Giếng khoan nước không đủ dùng nên rất bất tiện. Ngoài ra các căn nhà tại đây đều không được cấp sổ đỏ, trong khi nhà cũ của tôi trước khi bị giải tỏa có sổ đàng hoàng", anh Thiện nói.

Chờ đến bao giờ?

Theo UBND xã Suối Cát, khu tái định cư Suối Lau 2 có 60 lô đất. Đến nay, địa phương đã giao xong 46 lô, trong đó có 30 hộ đã xây nhà sinh sống.

Về hệ thống cấp nước sinh hoạt, ông Lê Thành Huy - phó chủ tịch UBND xã Suối Cát - cho hay năm 2017, Nhà máy nước Suối Lau được giao cho xã quản lý, khai thác, thu phí tạm thời với mức giá 6.000 đồng/m3.

Nhà máy nước Suối Lau đã tạm dừng hoạt động mấy tháng nay - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhà máy nước Suối Lau đã tạm dừng hoạt động mấy tháng nay - Ảnh: MINH CHIẾN

Tuy vậy, quá trình vận hành phát sinh nhiều chi phí, giá thành đội lên hơn 14.000 đồng/m3 nước khiến xã phải bù lỗ liên tục. Thu không đủ bù chi nên những người vận hành không có thù lao hằng tháng. 

Trong khi đó hệ thống đường ống cấp nước bị hỏng, đứt gãy thường xuyên do ảnh hưởng việc thi công một số hạng mục công trình đường bộ cao tốc.

Vì vậy từ tháng 5-2023 đến nay, Nhà máy nước Suối Lau phải dừng hoạt động do chưa phê duyệt phương án quản lý, vận hành và đơn giá thu tiền nước từ cơ quan chức năng.

"Xã đã đề nghị huyện Cam Lâm chọn đơn vị có năng lực nhằm vận hành, khai thác hệ thống nước sạch để người dân được dùng nước với giá thấp hơn" - ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, khu tái định cư Suối Lau 2 chưa có giá đất nên cũng chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho dân.

Lý giải việc tại sao dự án đến nay chưa có giá đất, ông Huy giải thích qua rà soát, địa phương phát hiện một lô tái định cư trong dự án bị chồng vào phần bờ kè khiến diện tích khu tái định cư phải điều chỉnh giảm.

"Từ cơ sở này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các phòng, ban xây dựng lại bản giá đất tại khu tái định cư Suối Lau 2. Sau khi có giá đất, người dân tái định cư nộp thuế đất, rồi được xem xét cấp sổ đỏ", ông Huy thông tin.

Hàng nghìn hộ dân khốn đốn vì thiếu nướcHàng nghìn hộ dân khốn đốn vì thiếu nước

Liên quan đến việc thiếu nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sáng 18-10 đã yêu cầu các đơn vị liên quan bằng mọi biện pháp nhanh nhất phải cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên