14/03/2024 08:04 GMT+7

Sau 4 năm, màn tái đấu Biden - Trump có gì khác?

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đã giành đủ số đại biểu trong vòng sơ bộ để có thể trở thành đại diện đảng của họ ra tranh cử và đang hướng tới cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5-11.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ là cuộc tái đấu giữa ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden - Ảnh: Vox

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ là cuộc tái đấu giữa ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden - Ảnh: Vox

Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa trở thành ứng viên tranh cử tổng thống chính thức cho đến ngày bỏ phiếu tại các đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và Cộng hòa vào mùa hè năm nay.

Ưu tiên của các ứng viên

Màn tái đấu được cho là hình ảnh phản chiếu chiến dịch tranh cử bốn năm trước, vào năm 2020. Tuy nhiên, cả hai vị ứng cử viên lần này đã già thêm bốn tuổi khi ông Biden 81 tuổi và ông Trump 77 tuổi, sức ép tuổi tác ít nhiều đã đè nặng lên sự linh hoạt của họ.

Ngoài ra, bối cảnh của cuộc bầu cử năm 2024 rất khác so với năm 2020 về nhiều mặt. Các biến động như đại dịch COVID-19, các cuộc biểu tình Black Lives Matter chống phân biệt chủng tộc và các vấn đề như lo sợ tội phạm gia tăng, e ngại từ những người ủng hộ Đảng Dân chủ rằng ông Trump có thể thắng nhiệm kỳ 2 tổng thống đã khiến nhiều cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu vào năm 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, mọi thứ vẫn còn là biến số.

Nền kinh tế Mỹ, như thường lệ, tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của hai ứng viên. Ông Biden hiện đang lãnh đạo nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với các chỉ số đã cải thiện, áp lực lạm phát giảm bớt và thị trường chứng khoán đầy lạc quan với nhiều "sắc xanh" hơn. 

Tuy nhiên, ông cũng liên tục phải đối mặt với mức xếp hạng thấp trong các cuộc thăm dò khi người Mỹ thất vọng về giá cả các mặt hàng như thực phẩm leo thang sau đại dịch.

Bên cạnh đó, các đề xuất tái cử của ông Biden cũng tập trung vào những chủ đề dân túy như tăng thuế với các tập đoàn lớn và giới giàu có, giảm chi phí thuốc kê toa - những lĩnh vực mà ông hy vọng có thể thu hút cử tri. 

Tuy nhiên, có một điểm mà ông Biden giống đối thủ Donald Trump chính là chủ nghĩa dân tộc kinh tế khi thúc đẩy chính sách khuyến khích các công ty sản xuất chế tạo đầu tư tại Mỹ và mang công việc trở lại cho người Mỹ.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở biên giới Mỹ - Mexico, nơi dòng người di cư tràn vào nước Mỹ, là một điểm yếu đối nội của ông Biden mà ông Trump và Đảng Cộng hòa đang tấn công kịch liệt.

Các ưu tiên trong nước của ông Trump phần lớn phản ánh những chủ đề mà ông đang vận động như giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tăng cường cơ sở hạ tầng công, giảm thuế và bãi bỏ Đạo luật Bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (còn được gọi là Obamacare).

Ngoài ra, ông Trump nghiêng về việc hạn chế phá thai trong khi ông Biden gọi là "quyền tự do sinh sản" trong Bản thông điệp liên bang vừa rồi. Đây cũng là vấn đề mà hai ứng cử viên có quan điểm trái ngược nhau và có thể thu hút thêm nhiều cử tri trẻ đi bỏ phiếu.

Tương đồng và khác biệt

Còn tới gần tám tháng nữa cuộc bầu cử năm 2024 mới diễn ra, nhưng sức nóng trên đường đua đang phả hơi vào chiến dịch tranh cử vì hai ứng cử viên hàng đầu đều thể hiện sự tương phản không chỉ trong thế giới quan của họ về vấn đề trong nước mà còn về một số vấn đề quan trọng của chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không có một số điểm chung trong cách nhìn về đối ngoại.

Cả hai ông có nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận Trung Quốc. Mặc dù không đồng tình với chính sách đối với Trung Quốc của ông Trump song chính quyền của ông Biden vẫn duy trì các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa từ Trung Quốc, áp đặt các hạn chế đối với việc chia sẻ công nghệ và thậm chí còn đưa ra nhiều hạn chế mới với Trung Quốc. 

Theo đó, dù ai đắc cử đi nữa sau cuộc bầu cử tháng 11, về cơ bản khó có khả năng đường lối chính sách của Mỹ với Trung Quốc sẽ thay đổi.

Ngoài ra, một số ưu tiên của ông Biden rất giống với chương trình nghị sự của ông Trump. Chính sách đối ngoại của ông Biden vốn tập trung gắn kết chính sách ngoại giao của Mỹ với hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong nước có thể được coi là một "phiên bản khác" của ông Trump vốn nhấn mạnh đến việc đặt lợi ích của Mỹ lên trên các cam kết toàn cầu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm khác chính giữa hai ông. Cựu tổng thống Trump vẫn đề cao chủ nghĩa đơn phương, bãi bỏ các thỏa thuận và hiệp ước đa phương để ủng hộ các thỏa thuận song phương, tập trung vào "Nước Mỹ trên hết"; trong khi ông Biden nhấn mạnh vai trò nước Mỹ và chủ nghĩa đa phương.

Ông Biden rất tích cực ủng hộ Ukraine, trong khi ông Trump thì miễn cưỡng về điều này. Mặc dù hai ông đều ủng hộ Israel, nhưng cách nhìn nhận về việc giải quyết xung đột Israel - Hamas rất khác nhau.

Ai thắng cũng sẽ đi vào lịch sử

Nhìn chung, đối thủ chính của ông Biden hiện nay không chỉ là ông Trump mà còn là vấn đề tuổi tác của ông. Nếu tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục đi vào lịch sử nước Mỹ là vị tổng thống già nhất. Còn với ông Trump, nếu đắc cử, ông cũng sẽ đi vào lịch sử theo cách rất riêng khi hiện nay đang đối mặt với rất nhiều tội danh hình sự.

Bầu cử Mỹ 2024: Trận chiến cuối cùng của Donald TrumpBầu cử Mỹ 2024: Trận chiến cuối cùng của Donald Trump

TTCT - Phán quyết mới đây của tòa tiểu bang Colorado rằng ông Donald Trump không đủ tư cách tranh cử tổng thống đặt ra mâu thuẫn lớn cho nền chính trị Mỹ: trao cho cử tri quyền lựa chọn lãnh đạo hay đảm bảo không ai có quyền đứng trên pháp luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên