14/10/2023 11:57 GMT+7

Rộn ràng Lễ hội Katê người Chăm ở Bình Thuận

Sáng 14-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ hội Katê của người Chăm tại tháp Pô Sah Inư năm 2023.

Các chức sắc tôn giáo Bàlamôn người Chăm ở Bình Thuận cùng đoàn thực hiện nghi thức rước y trang lên tháp Pô Sah Inư, TP Phan Thiết.

Các chức sắc tôn giáo Bàlamôn người Chăm ở Bình Thuận cùng đoàn thực hiện nghi thức rước y trang lên tháp Pô Sah Inư, TP Phan Thiết.

Lễ hội Katê truyền thống của người Chăm đồng thời sẽ diễn ra rộn ràng, đầm ấm rộng khắp các đền, tháp và làng Chăm trong tỉnh Bình Thuận

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội tụ xanh và chào mừng 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24-10).

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Võ Thành Huy, Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn có quá trình hình thành, tồn tại từ rất lâu đời và được duy trì đến ngày nay.

Tiếng trống Ghi-năng và kèn Saranai không thể thiếu trong lễ hội.

Tiếng trống Ghi-năng và kèn Saranai không thể thiếu trong lễ hội.

Lễ hội là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa của người Chăm, phản ánh những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật gắn với sinh hoạt và đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của cộng đồng.

Lễ hội là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa của người Chăm, phản ánh những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật gắn với sinh hoạt và đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của cộng đồng.

Lễ hội thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã bảo bọc và chở che cho con cháu khỏe mạnh, cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc.

Lễ hội thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với các vị thần linh, ông bà, tổ tiên đã bảo bọc và chở che cho con cháu khỏe mạnh, cuộc sống bình an, no ấm và hạnh phúc.

Đây còn là dịp thể hiện khát vọng của cộng đồng người Chăm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao ý thức về cội nguồn dân tộc…

Đây còn là dịp thể hiện khát vọng của cộng đồng người Chăm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao ý thức về cội nguồn dân tộc…

Lễ hội Katê giữ một vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống và sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và tồn tại.

Lễ hội Katê giữ một vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống và sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và tồn tại.

Với những giá trị và ý nghĩa về lịch sử, văn hóa đặc sắc, tiêu biểu đó, năm 2022 Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vinh danh đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với những giá trị và ý nghĩa về lịch sử, văn hóa đặc sắc, tiêu biểu đó, năm 2022 Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vinh danh đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Katê nói chung và Katê tại tháp Pô Sah Inư nói riêng không chỉ là lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu gắn với tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào Chăm, mà còn góp phần vào việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm đến với du khách, phục vụ du lịch tỉnh Bình Thuận.

Katê nói chung và Katê tại tháp Pô Sah Inư nói riêng không chỉ là lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu gắn với tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào Chăm, mà còn góp phần vào việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm đến với du khách, phục vụ du lịch tỉnh Bình Thuận.

Các thiếu nữ người Chăm với trang phục áo dài truyền thống múa trong Lễ hội Katê năm 2023 ở tháp Pô Sah Inư.

Các thiếu nữ người Chăm với trang phục áo dài truyền thống múa trong Lễ hội Katê năm 2023 ở tháp Pô Sah Inư.

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc giaLễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TTO - Ngày 4-4, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch quyết định đưa lễ hội truyền thống Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên