17/07/2020 16:07 GMT+7

Rộ tin quan chức Đài Loan bị buộc rời Hong Kong vì không ký tuyên bố 'Một Trung Quốc'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Đại diện cấp cao Đài Loan ở Hong Kong đã rời khỏi đặc khu hành chính này sau khi ông được cho là đã từ chối ký một tuyên bố ủng hộ chính sách 'Một Trung Quốc' để đổi lại được gia hạn thị thực làm việc.

Rộ tin quan chức Đài Loan bị buộc rời Hong Kong vì không ký tuyên bố Một Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Cao Minh Thôn (trái) và nghị sĩ Hong Kong Diêu Tư Vinh (Yiu Si-wing) - Ảnh chụp màn hình HKFP

Ngày 17-7, Đài Loan cho biết đại diện cấp cao của vùng lãnh thổ này đã rời khỏi Hong Kong vì "những rào cản chính trị không cần thiết. Truyền thông địa phương tường thuật người này đã từ chối ký một tuyên bố ủng hộ Bắc Kinh, theo Hãng tin AFP.

Cụ thể, Hội đồng Các sự vụ đại lục của Đài Loan (MAC) cho biết ông Cao Minh Thôn (Kao Ming-tsun) - quyền giám đốc Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Hong Kong - "đã bị buộc phải quay về Đài Loan".

Ông Khưu Thùy Chính (Chiu Chui-cheng), phó lãnh đạo MAC, đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết liệu các rào cản này là gì.

Tuy nhiên, trang tin Up Media của Đài Loan cho biết ông Cao đã từ chối ký một tuyên bố ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" khi ông gia hạn thị thực (visa) làm việc.

Một nguồn thạo tin ở Đài Bắc nói với Hãng tin AFP rằng tuyên bố trên là do nhà chức trách Hong Kong trình ra và ông Cao đã từ chối ký.

Trong khi đó, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao Đài Loan cho biết các quan chức Đài Loan ở Hong Kong đã được bảo rằng nếu họ không ký một tài liệu ủng hộ lập trường của Bắc Kinh theo chính sách "Một Trung Quốc", thị thực của họ sẽ không được gia hạn.

Quan chức này cho biết động thái như vậy là chưa từng có trước đây và đặt ra "rào cản chính trị không cần thiết" cho mối quan hệ giữa Đài Bắc - Hong Kong. "Đó hoàn toàn là một vấn đề do họ tạo ra" - quan chức giấu tên cho biết.

Hiện Cơ quan di trú Hong Kong và phía Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và từng tuyên bố không loại trừ biện pháp dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo này.

Từ năm 2016, Bắc Kinh đã tăng cường áp lực về quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Đài Loan. Bắc Kinh cũng từng đề xuất áp dụng mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" với Đài Loan nhưng đã bị lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kiên quyết bác bỏ.

Hồi đầu tháng 7, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó" nếu Luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh vừa áp dụng ở Hong Kong gây tổn hại cho đảo Đài Loan. MAC lúc đó cũng cảnh báo chính quyền Bắc Kinh và Hong Kong không "vi phạm các quyền" của những nhóm và tổ chức Đài Loan đang hoạt động tại Hong Kong.

Đài Loan kêu gọi các nước hợp lực chống sự bành trướng, Đài Loan kêu gọi các nước hợp lực chống sự bành trướng, 'chuyên quyền' của Bắc Kinh

TTO - Đài Loan cảnh báo Trung Quốc có thể dùng luật an ninh quốc gia tại Hong Kong để phục vụ chính sách "ngoại giao con tin", kêu gọi các nước cùng hợp lực chống lại sự bành trướng, "chuyên quyền" của Bắc Kinh.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên