15/06/2023 08:55 GMT+7

Quen dần quán ăn không tiền mặt

Ngày 14-6, trong không gian của Lễ hội Không tiền mặt trên đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM), các gian ẩm thực cũng bắt đầu khẩn trương dựng sạp chuẩn bị cho việc mở bán "không tiền mặt" phục vụ khách tham quan lễ hội ngay từ sáng 16-6.

Các tiểu thương bận rộn chuẩn bị cho Ngày hội không tiền mặt - Ảnh: N.Xuân

Các tiểu thương bận rộn chuẩn bị cho Ngày hội không tiền mặt - Ảnh: N.Xuân

Đến từ thành phố Cần Thơ, bà Âu Thị Thúy Nhỏ (59 tuổi) mang đến những món đặc sản của mảnh đất sông nước miền Tây. Trong đó, bún nước lèo nấu mắm cá Sóc Trăng được bà Thúy Nhỏ chọn làm món "đinh" đặc biệt giới thiệu tới thực khách. Đây là món ăn gia truyền của nhà bà Nhỏ, được bà thường xuyên mang đi tham gia các hội chợ khắp cả nước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà tham gia hội chợ không xài tiền mặt.

Để chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội, bà Nhỏ đã chuẩn bị liền hai quầy quét mã để khách giao dịch nhanh chóng, không cần chờ đợi. 

Theo bà Nhỏ, dù vẫn thích cảm giác đếm tiền tổng kết vào cuối ngày nhưng thanh toán tiền mặt cũng có một số bất tiện như mất thời gian, dễ tính nhầm, chưa kể nhiều lúc không đủ tiền lẻ thối lại cho khách phải chạy đi tìm đổi khắp nơi. "Thanh toán không tiền mặt có lịch sử giao dịch rõ ràng, nhanh chóng, không sợ thối tiền nhầm lại dễ dàng quản lý thu chi, đầu ra đầu vào", bà Nhỏ nói.

Tương tự, bà Huỳnh Hoàng Tường Vi (35 tuổi) mang đến lễ hội món bánh kẹp trứng Hong Kong, được biến tấu thêm vị phô mai trứng muối để phù hợp với khẩu vị người Việt. "Bánh trứng kẹp Hong Kong nguyên bản chỉ có vị ngọt với nhân sô cô la, trà xanh nhưng người Việt mình thường thích vị mặn", bà Vi nói.

Kinh doanh quán gần chục năm, sở hữu hai cơ sở bánh kẹp tại TP.HCM, bà Vi cho biết khách hàng đa số là các bạn trẻ và khách nước ngoài nên việc thanh toán không tiền mặt đã trở nên quen thuộc, chiếm tỉ lệ tới 40%. 

Bày lần lượt bốn mã QR của VNPay, Momo, Zalopay và mã Ngân hàng ACB, bà Vi cho biết khách có thể chọn thanh toán qua ngân hàng lẫn ví điện tử. "Bản thân tôi cũng thanh toán hầu hết không tiền mặt, ngoài đi chợ, gửi xe, mua hàng rong thì hầu như tôi đều quét mã QR nếu có thể bởi nhanh và tiện lợi", bà Vi nói.

Mang đến lễ hội những hải sản nổi tiếng tại TP.HCM như ốc hương, ghẹ..., anh Huỳnh Thanh Tân (35 tuổi), chủ một quán hải sản trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), cho biết tuy thường xuyên tham gia các lễ hội nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng thanh toán 100% không tiền mặt nên rất hào hứng nhưng cũng lo xảy ra sơ suất. 

"Rất mong có thêm nhiều lễ hội giống như ngày hội không tiền mặt để mọi người quen với việc quét mã và thanh toán chuyển khoản nhiều hơn. Tôi cảm thấy đây là một phương thức rất tiến bộ, văn minh", anh Tân nói.

Nhiều quán ăn "phố ẩm thực" Phan Xích Long được tặng mã thanh toán không tiền mặtNhiều quán ăn 'phố ẩm thực' Phan Xích Long được tặng mã thanh toán không tiền mặt

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn ở 'phố ẩm thực' Phan Xích Long (Phú Nhuận) vừa được tặng mã áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt hiện đại, tiện lợi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên