09/10/2021 14:00 GMT+7

Quảng Bình: Hàng không, đường sắt đón khách trở lại từ ngày 10-10

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát ở tỉnh và trên cả nước, từ ngày 10-10 tỉnh Quảng Bình sẽ đón nhận khách tại một số ga tàu lửa và sân bay Đồng Hới.

Quảng Bình: Hàng không, đường sắt đón khách trở lại từ ngày 10-10 - Ảnh 1.

Khách xuống sân bay Đồng Hới trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Quảng Bình - Ảnh: L.G.

Ngày 9-10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đồng ý với Bộ Giao thông vận tải mở lại hoạt động của sân bay Đồng Hới và một số ga tàu lửa, nhằm từng bước phục hồi kinh tế, xã hội sau thời gian giãn cách chống dịch.

UBND tỉnh đề xuất khai thác vận tải hàng không từ Quảng Bình đi/đến các địa phương theo lịch trình: Quảng Bình - Hà Nội và ngược lại với tần suất 2 chuyến khứ hồi/tuần, Quảng Bình - TP.HCM tần suất 2 chuyến khứ hồi/tuần.

Về tuyến đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam xây dựng kế hoạch chạy tàu khách trên tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại với hai ga dừng đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là Đồng Lê (Tuyên Hóa) và Đồng Hới (TP Đồng Hới).

Tỉnh Quảng Bình đồng ý đón, trả khách tại ga Đồng Hới với tần suất 1 đôi tàu/ngày. Đồng thời đề nghị ngành đường sắt bảo đảm kiểm soát tốt dịch COVID-19 tại các ga dừng đón, trả khách theo quy định.

Cục Hàng không xin ý kiến địa phương khai thác trở lại các đường bay nội địa từ 5-10 Cục Hàng không xin ý kiến địa phương khai thác trở lại các đường bay nội địa từ 5-10

TTO - Ngày 1-10, Cục Hàng không đã có văn bản gửi 19 tỉnh, thành phố xin ý kiến về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay nội địa thường lệ từ ngày 5-10.

 

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên