09/12/2019 15:39 GMT+7

Philippines tạo 'cú sốc' khi đạt số huy chương vàng 'nhiều nhất mọi thời đại'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tính đến hết sáng 9-12, nước chủ nhà Philippines đã chính thức làm nên lịch sử khi đoạt tổng cộng 114 huy chương vàng (HCV), đây là số huy chương vàng nhiều nhất của họ ở một kỳ SEA Games.

Philippines tạo cú sốc khi đạt số huy chương vàng nhiều nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Nước chủ nhà Philippines đã đạt kỷ lục về số HCV ở SEA Games 30 - Ảnh: Fox Sports

Theo thống kê của tờ Fox Sports Asia tính đến hết sáng 9-12, nước chủ nhà Philippines đã đoạt tổng cộng 114 HCV. Con số này đã vượt qua cột mốc 113 HCV mà Philippines từng giành được khi đăng cai SEA Games năm 2005.

Còn về tổng số huy chương, Philippines cũng đã có tổng cộng 290 huy chương các loại, cân bằng kỷ lục vào năm 2005. Con số này chắc chắn sẽ được nâng cao hơn nữa, khi SEA Games 30 vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc và Philippines vẫn còn rất nhiều nội dung thế mạnh để giành thêm ít nhất 10 huy chương nữa.

Theo đánh giá của báo chí châu Á, sự thành công của Philippines đến từ chính sách nhập tịch nhiều VĐV chất lượng cao. Ngoài ra việc Philippines đưa vào SEA Games 30 môn võ gậy cũng tạo ưu thế lớn cho họ, khi giành được 14 HCV trong tổng số 20 HCV. 

Tính đến thời điểm, VĐV giành nhiều HCV nhất ở SEA Games 30 là kình ngư người Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên với 6 HCV, 1 HCB ở các nội dung bơi lội. Xếp thứ 2 và 3 đều là hai kình ngư người Singapore: Ting Wen với 5 HCV, Zheng Wen 4 HCV, 2 HCB.  

Xem lại cú bứt tốc ngoạn mục giúp Tú Chinh đánh bại VĐV Philippines gốc Mỹ Xem lại cú bứt tốc ngoạn mục giúp Tú Chinh đánh bại VĐV Philippines gốc Mỹ

TTO - Ở nội dung chạy 100m nữ SEA Games 2019 thi đấu chiều 8-12, Lê Tú Chinh đã có cú bứt tốc khó tin để giành huy chương vàng. Thành tích của cô là 11,54 giây, chỉ hơn VĐV gốc Mỹ của nước chủ nhà là Kristina Knott có 0,01 giây.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên