17/10/2023 05:48 GMT+7

Phát hiện cầu thủ Tây Ban Nha 18 tuổi chết trên tàu sau 4 ngày mất tích

Sau 4 ngày, thi thể của cầu thủ 18 tuổi Alvaro Prieto đã được tìm thấy tại điểm nối hai toa tàu ở nhà ga Seville. Nguyên nhân cái chết bước đầu được xác định là do điện giật.

Nguyên nhân cái chết của cầu thủ Alvaro Prieto bước đầu được xác định là do điện giật - Ảnh: Córdoba FC

Nguyên nhân cái chết của cầu thủ Alvaro Prieto bước đầu được xác định là do điện giật - Ảnh: Córdoba FC

Alvaro Prieto là cầu thủ đang thi đấu cho CLB Cordoba ở giải hạng nhì Tây Ban Nha. Vào ngày 12-10, Alvaro Prieto đã mất tích tại ga xe lửa Santa Justa ở Seville và cảnh sát, quân đội địa phương đã được huy động để tìm kiếm anh.

Đến ngày 16-10, người ta đã phát hiện thi thể của Alvaro Prieto nằm giữa hai toa tàu ở Seville. Phóng viên Đài truyền hình Tây Ban Nha đã ghi lại hình ảnh một thi thể bị mắc kẹt giữa các toa của một đoàn tàu đang di chuyển. Thi thể mặc quần jeans và áo sơ mi màu xanh lá cây tại nhà ga Seville-Santa Justa.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ, Alvaro Prieto chết do bị điện giật giữa các toa tàu.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng cầu thủ trẻ này đã đến nhà ga Seville với ý định bắt chuyến tàu trở về Cordoba.

Cổ động viên làm lễ tưởng niệm Alvaro Prieto - Ảnh: Cordoba CF

Cổ động viên làm lễ tưởng niệm Alvaro Prieto - Ảnh: Cordoba CF

Nhưng anh đã gặp vấn đề về vé - người ta suy đoán rằng điện thoại di động của Alvaro Prieto hết pin - vì vậy những người điều hành Renfe đã ngăn cản anh lên tàu do không trình được vé. Các nhà điều tra tin rằng Alvaro Prieto đã lẻn vào đường ray xe lửa để trốn lên tàu nhưng anh đã gặp tai nạn và qua đời.

Hàng trăm người hâm mộ Cordoba CF đã tập trung tại cổng 00 của sân vận động Nuevo Arcangel để làm lễ tưởng niệm Alvaro Prieto. Bên cạnh bức vẽ graffiti có dòng chữ "Álvaro RIP" là những ngọn nến được đặt trong "sự im lặng, đau đớn và kinh hoàng".

HLV tuyển U21 Tây Ban Nha Santi Denia cho biết: "Thật là một bi kịch khi một cậu bé như vậy không còn ở bên chúng ta nữa. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Alvaro Prieto".

Đang thi đấu, cầu thủ toàn đội bỗng nằm dài ra sân như "xác chết" để đối thủ ghi bànĐang thi đấu, cầu thủ toàn đội bỗng nằm dài ra sân như 'xác chết' để đối thủ ghi bàn

Hành động kỳ lạ và khó hiểu nhất trong lịch sử vừa xảy ra ở giải bóng đá Nam Phi, khi cầu thủ Isithembiso bỗng dưng đồng loạt nằm dài trên sân để đối thủ thoải mái ghi bàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên