24/10/2023 11:37 GMT+7

Ông Obama: Cách Israel trả thù Hamas có thể gây tác dụng ngược

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng việc Israel gây ra quá nhiều thương vong cho dân thường có thể khiến người Palestine càng trở nên cứng rắn và Tel Aviv có thể mất dần sự ủng hộ của thế giới.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh chụp vào năm 2016) - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh chụp vào năm 2016) - Ảnh: REUTERS

Ông Obama lên tiếng về xung đột

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-10, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có bình luận về cuộc xung đột Israel - Hamas.

Cựu tổng thống Mỹ nêu thực tế là hàng nghìn người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em đã thiệt mạng trong vụ đánh bom trả đũa của Israel ở Dải Gaza, cũng như hàng trăm nghìn người ở khu vực này đã buộc phải rời khỏi nhà của họ.

Ông Obama cho rằng "bất kỳ chiến lược quân sự nào của Israel mà bỏ qua cái giá con người cuối cùng đều có thể gây tác dụng ngược".

"Quyết định của Chính phủ Israel khi cắt lương thực, nước và điện đối với dân thường không chỉ làm đe dọa trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng mà còn có thể làm cứng rắn hơn nữa thái độ của người Palestine trong nhiều thế hệ, làm xói mòn sự ủng hộ của toàn cầu dành cho Israel, làm suy yếu những nỗ lực lâu dài nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực", ông Obama nhấn mạnh.

Israel sẵn sàng tiến vào Dải Gaza

Vào cuối ngày 23-10 (giờ địa phương), Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi tuyên bố nước này không có ý định hạn chế các cuộc tấn công vào Dải Gaza.

"Chúng tôi muốn đưa Hamas đến trạng thái tan rã hoàn toàn. Con đường này là con đường của những cuộc tấn công không ngừng nghỉ, gây thiệt hại cho Hamas ở mọi nơi và bằng mọi cách", ông nói.

Trung tướng Halevi cũng cho biết họ đã "chuẩn bị tốt" cho các hoạt động trên bộ ở phía nam Israel - nơi giáp với Dải Gaza.

Mỹ đã nhiều lần công khai ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song hai nguồn tin của Hãng tin Reuters nói rằng Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường kêu gọi thận trọng trong các cuộc đối thoại với người Israel.

Washington đang muốn có thêm thời gian đàm phán để giải thoát các con tin. Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh "nên thả con tin" trước và sau đó mới có thể nói chuyện.

Israel cho biết có hơn 200 con tin đang bị bắt giữ ở Dải Gaza, trong đó có 30 thanh thiếu niên và trẻ em.

Phía Mỹ xác định có 10 người là công dân của họ. Tuần trước, Hamas đã bất ngờ trả tự do 2 con tin người Mỹ là mẹ con bà Judith và cô con gái Natalie Raanan.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết đã có ít nhất 5.087 người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel, trong đó có 2.055 trẻ em. Còn Israel xác nhận đã có khoảng 1.400 người chết sau khi Hamas tiến hành tấn công vào nước này hôm 7-10.

Với khoảng 2,3 triệu người dân ở Gaza đang thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản, các nhà lãnh đạo châu Âu được cho là sẽ có phản ứng giống Liên Hiệp Quốc và các nước Ả Rập, kêu gọi "tạm dừng nhân đạo" để đưa thêm viện trợ vào khu vực này.

Israel "đánh nhanh rút gọn" vào Dải Gaza, có xe tăng, xe bọc thép hỗ trợIsrael 'đánh nhanh rút gọn' vào Dải Gaza, có xe tăng, xe bọc thép hỗ trợ

Quân đội Israel tổ chức nhiều cuộc đột kích nhỏ với xe tăng và phương tiện cơ giới bọc thép vào Dải Gaza nhằm đánh tiêu hao quân Hamas và tìm kiếm con tin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên