04/02/2024 12:19 GMT+7

Nữ đại gia bất động sản Bình Dương bị ngăn chặn tài sản, công an điều tra hơn 3 năm

Bà Phạm Thị Hường - nữ đại gia bất động sản Bình Dương - vừa bị Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an ngăn chặn giao dịch tài sản. Trước đó 3 năm, công an đã thu thập hồ sơ để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Một dự án bất động sản do Công ty Phú Hồng Thịnh đầu tư tại Bình Dương - Ảnh tư liệu: BÁ SƠN

Một dự án bất động sản do Công ty Phú Hồng Thịnh đầu tư tại Bình Dương - Ảnh tư liệu: BÁ SƠN

Ngày 4-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, UBND tỉnh Bình Dương xác nhận đã thực hiện yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an về việc ngăn chặn giao dịch tài sản, chuyển nhượng vốn liên quan nữ đại gia bất động sản Phạm Thị Hường, Công ty cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh và 6 cá nhân khác có liên quan.

Trước đó, vào tháng 6-2020, 17 dự án bất động sản của bốn công ty liên quan đến bà Phạm Thị Hường (gồm Công ty Phú Hồng Thịnh, Công ty Quản lý và Đầu tư phát triển đô thị Việt Nam, Công ty Phú Gia Khiêm Land và Công ty bất động sản Phú Phong) cũng bị Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, bà Phạm Thị Hường sinh năm 1966 tại Quảng Bình, hiện thường trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bà Hường là cổ đông sáng lập, sở hữu và điều hành hàng loạt công ty tại Bình Dương. Từ lĩnh vực kinh doanh chợ, bà Hường chuyển sang đầu tư bất động sản và tên tuổi của bà mới được chú ý ít năm trở lại đây.

Bà Hường được mệnh danh là nữ đại gia bất động sản Bình Dương vì chỉ trong một thời gian ngắn, các công ty do bà sáng lập, điều hành đã có tới hàng loạt dự án bất động sản, chủ yếu tại hai địa phương đông dân của Bình Dương, giáp với TP.HCM là thành phố Thuận An và Dĩ An.

Trước đó, bà còn mua các khu đất nông nghiệp lớn (tổng cộng 9 khu với diện tích hơn 101.000m2) rồi phân lô bán nền sai quy định, theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đối với Công ty cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh đang bị Cục Cảnh sát kinh tế ngăn chặn giao dịch, bà Hường là cổ đông sáng lập. Công ty Phú Hồng Thịnh liên tục thay đổi thông tin người đại diện pháp luật ba lần từ năm 2022 đến nay.

Hiện nay, bà Hường tuy không phải người đại diện pháp luật của Công ty Phú Hồng Thịnh nhưng vẫn đóng vai trò quyết định tại công ty này vì đang sở hữu tới 88,6% cổ phần.

Làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan dự án của nữ đại gia bất động sản

Nội dung được Cục Cảnh sát kinh tế làm rõ là dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; trốn thuế xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND thành phố Thuận An, Công ty bất động sản Phú Hồng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Như vậy sau hơn 3 năm thu thập hồ sơ, vụ việc liên quan đến các dự án của nữ đại gia bất động sản Bình Dương Phạm Thị Hường vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Động thái mới nhất ngăn chặn giao dịch tài sản, vốn góp của bà Phạm Thị Hường và những người có liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Các dự án bất động sản ở Bình Dương bị điều tra, vì sao?Các dự án bất động sản ở Bình Dương bị điều tra, vì sao?

TTO - Trước hàng loạt thông tin 'lùm xùm' về các dự án bất động sản tại Bình Dương, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, thu thập hồ sơ, trong đó đã khởi tố một số vụ án và nhiều bị can để điều tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên