Mới hết quý 1 nhưng hàng loạt nông sản của Việt Nam đang trở thành hàng 'hot' trên thị trường quốc tế với số lượng và giá cả tăng mạnh.
Hơn 90 cửa hàng AEON ở Hong Kong (Trung Quốc) đang bày bán 100% chuối tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Vì sao chuối Việt Nam được chọn?
Liên quan đến việc Trung Quốc cảnh báo 30 lô sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu nhiễm cadimi vượt ngưỡng quy định, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật cho biết sẽ tổ chức họp báo công bố nguyên nhân ngay khi có kết quả.
Năm 2024, nông sản tiếp tục được kỳ vọng đem về nguồn thu lớn từ xuất khẩu, trong đó có thị trường Trung Quốc.
Cơ hội xuất khẩu rau quả vào Trung Quốc ngày càng rộng mở khi cuối năm 2023 Việt Nam ký thêm nghị định thư xuất khẩu dưa hấu sang thị trường này.
Chỉ hai tuần đầu của tháng 1, nông sản như rau quả kín đơn từ khách hàng truyền thống.
Khoảng hơn 10.000ha lúa Thu Đông tại các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang đang thu hoạch rộ và bán với giá 8.600 đồng/kg.
Vướng mắc trong xuất khẩu tôm hùm bông vào Trung Quốc là vấn đề bảo vệ động vật quý hiếm, nguy cấp và các thủ tục chứng minh.
Nhiều doanh nghiệp cho rằng ngành hàng xuất khẩu rau quả có thể hướng tới kỷ lục đạt 6 tỉ USD trong năm nay.
Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật khẳng định Trung Quốc không tạm dừng mà Việt Nam chủ động tạm dừng, thu hồi các mã số vùng trồng.
Bạc Liêu công bố giống lúa BL vừa được công nhận lưu hành đặc cách. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn xây dựng giống lúa này mang thương hiệu Bạc Liêu.
Mức thuế chống bán phá giá cá tra vào Mỹ sơ bộ vừa được công bố giảm so với cùng kỳ năm trước.
Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa phát hiện một vụ làm giả giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng, lừa bán cho một doanh nghiệp.
Sáng 12-9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật khẳng định xuất khẩu tại các cửa khẩu vẫn bình thường.
Sau những thông tin hồ hởi về xuất khẩu trái cây, trong đó có sầu riêng, đã có những vụ việc không hay.
Ngoài các vấn đề phải đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm nông sản, trong tương lai, nếu nhà máy không đảm bảo về môi trường xanh, thì nhiều nước sẽ không mua hàng Việt Nam nữa.
Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương thu hồi, tạm dừng xuất khẩu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trái sầu riêng, chuối, thanh long... xuất khẩu sang Trung Quốc do nhiều lần vi phạm kiểm dịch.
Tám tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 3,5 tỉ USD, tăng gần 56% so với cùng kỳ 2022 và là mức cao kỷ lục từ trước tới nay.
Nông dân ở Nghệ An đang như 'ngồi trên đống lửa' khi hàng chục hecta đu đủ đến kỳ thu hoạch mà doanh nghiệp lại từ chối thu mua.
Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ phối hợp cùng các tổ chức, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra toàn cầu theo quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn.