04/08/2023 21:06 GMT+7

Nhộn nhịp 'Trên bến dưới thuyền’ trong Lễ hội Sông nước

Chiều 4-8, ban tổ chức Lễ hội Sông nước TP.HCM khai mạc không gian 'Trên bến dưới thuyền' tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (bến nội đô thuộc địa bàn quận 1).

Khai mạc không gian Trên bến dưới thuyền ngày 4-8-2023 - Video: THẾ KIỆT - NHÃ CHÂN - DIỄM HƯỜNG

Không gian trên bến dưới thuyền ở quận 1, TP.HCM - Ảnh: THANH TRÍ

Không gian trên bến dưới thuyền ở quận 1, TP.HCM - Ảnh: THANH TRÍ

Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động mua sắm, vui chơi, thưởng thức văn hóa nghệ thuật.

Cùng thời điểm này, không gian “Trên bến dưới thuyền” khu vực bến Bình Đông, đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8 cũng đi vào hoạt động.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023, diễn ra từ ngày 4 đến 6-8.

Tham dự lễ khai mạc có ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu - bí thư Quận ủy quận 1, ông Lê Đức Thanh - chủ tịch UBND quận 1.

Tái hiện không gian trên bến dưới thuyền

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - nhận định không gian trên bến dưới thuyền là một trong những đặc trưng của các đô thị lớn, trong đó có TP.HCM, là sự chuyển tiếp từ chợ nổi trên mặt nước đến chợ trên mặt đất.

"Tuy nhiên, với việc phát triển của giao thông đường bộ cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, không gian trên bến dưới thuyền dần trở thành ký ức của nhiều người” - bà Ngọc Hiếu cho biết thêm.

Ở mỗi không gian “Trên bến dưới thuyền” tại quận 1, quận 8, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp các đơn vị xây dựng các hoạt động hấp dẫn cho du khách.

Đó là 20 gian hàng trưng bày giới thiệu nông sản, đặc sản, các gian hàng ẩm thực đặc trưng và các hoạt động khác như: nặn tò he, viết thư pháp...

Điểm nhấn là không gian dưới thuyền trưng bày trái cây đặc sản các vùng miền, chương trình biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống phục vụ miễn phí như đờn ca tài tử, dân ca đến âm nhạc hiện đại.

Không gian nghệ thuật phục vụ miễn phí người dân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Không gian nghệ thuật phục vụ miễn phí người dân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Gian hàng nặn tò he, thắt lá thu hút nhiều em nhỏ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Gian hàng nặn tò he, thắt lá thu hút nhiều em nhỏ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Quét mã QR để tìm hiểu chương trình du lịch - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Quét mã QR để tìm hiểu chương trình du lịch - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều không gian trải nghiệm cho du khách

Đoàn Thị Trúc Phương (trái) trải nghiệm làm gốm tại gian hàng gốm Bát Tràng - Ảnh: THÁI THÁI

Đoàn Thị Trúc Phương (trái) trải nghiệm làm gốm tại gian hàng gốm Bát Tràng - Ảnh: THÁI THÁI

Chị Đoàn Thị Trúc Phương (TP.HCM) cho biết rất hào hứng khi tham gia các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng gốm Bát Tràng.

“Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Lễ hội Sông nước với nhiều hoạt động giúp tôi và du khách có những trải nghiệm thú vị.

Khu vực này thường có các cô chú lớn tuổi tập thể dục, hôm nay đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn” - Trúc Phương vừa nặn đất sét cùng nghệ nhân vừa chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Cũng có mặt tại không gian trên bến dưới thuyền từ rất sớm, bà Phạm Thị Bích Vân (TP.HCM) cho biết: “Đây là lần đầu tôi tham gia những hoạt động như thế này. Nếu năm nào cũng tổ chức sẽ có thêm không gian để các em nhỏ vui chơi dịp hè, gợi nhớ những nét truyền thống của ông bà ta ngày xưa”.

Thông qua những hoạt động trong không gian “Trên bến dưới thuyền”, ban tổ chức mong muốn tái hiện không gian giao thương đường thủy, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, đặc biệt phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, lịch sử thu hút khách du lịch.

Bên cạnh các hoạt động không gian “Trên bến dưới thuyền”, Lễ hội Sông nước TP.HCM còn có nhiều hoạt động khác như: triển lãm tranh, trang trí tiểu cảnh theo chủ đề của Lễ hội Sông nước và các hoạt động thể thao dưới nước: diễu hành ván phản lực, thuyền truyền thống, thuyền kayak du lịch, thuyền SUP, thuyền buồm…

20 gian hàng ẩm thực miền quê trên bến Bình Đông - Ảnh: T.T.D.

20 gian hàng ẩm thực miền quê trên bến Bình Đông - Ảnh: T.T.D.

Các gian hàng trên bến Bình Đông thu hút thực khách - Ảnh: T.T.D.

Các gian hàng trên bến Bình Đông thu hút thực khách - Ảnh: T.T.D.

Bé Phương Thanh và bà xem cảnh trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông - Ảnh: T.T.D.

Bé Phương Thanh và bà xem cảnh trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông - Ảnh: T.T.D.

Ca sĩ Thu Dung (cầm micro) gửi đến bà con khán giả một điệu hò Đồng Tháp - Ảnh: T.T.D.

Ca sĩ Thu Dung (cầm micro) gửi đến bà con khán giả một điệu hò Đồng Tháp - Ảnh: T.T.D.

Người dân chụp ảnh check-in tại bến Bình Đông, quận 8 - Ảnh: T.T.D.

Người dân chụp ảnh check-in tại bến Bình Đông, quận 8 - Ảnh: T.T.D.

Một số chương trình nghệ thuật hấp dẫn của Lễ hội Sông nước:

- Ngày 5-8, chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống do Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phục vụ miễn phí tại phía trước Bưu điện thành phố (từ 8h đến 9h30), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (từ 19h đến 20h30).

- Ngày 6-8, chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Nghệ thuật hát bội phục vụ miễn phí tại lăng Ông Lê Văn Duyệt (số 1 Vũ Tùng, Bình Thạnh), từ 9h30 đến 11h.

- Ngày 5 và 6-8, chương trình tại rạp xiếc công viên Gia Định (số 3 Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp) từ 19h30 đến 21h, miễn phí 100 vé/suất cho du khách đi theo đoàn do các công ty du lịch đăng ký trước.

- Ngày 5 và 6-8, sân khấu múa rối nước - Bảo tàng Lịch sử (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1): miễn phí 30 vé/suất cho du khách đi theo đoàn do các công ty du lịch đăng ký trước. Suất 1: từ 10h30 đến 11h; suất 2: từ 14h30 đến 15h.

Khai mạc Lễ hội Sông nước lần đầu tiên tại TP.HCM: Sông Sài Gòn đầy sống độngKhai mạc Lễ hội sông nước lần đầu tiên tại TP.HCM: Sông Sài Gòn đầy sống động

“Trên bến dưới thuyền” không chỉ là hoạt động cần tiếp tục thúc đẩy để phát triển kinh tế TP.HCM mà còn là nếp sống, là văn hóa, là di sản quý báu cần được giữ gìn và quảng bá gắn với sông Sài Gòn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên