24/10/2023 20:59 GMT+7

Nhóm học sinh trồng 1.000 cây lim, sến, lát hoa… vào rừng tự nhiên

Một nhóm bốn học sinh tại Quảng Trị vừa trồng 1.000 cây lim, sến, lát hoa... vào rừng tự nhiên.

Nhóm học sinh thuộc dự án Green Era triển khai trồng cây rừng bản địa như lim, sến vào rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông chiều 24-10 - Ảnh: L.Q.H

Nhóm học sinh thuộc dự án Green Era triển khai trồng cây rừng bản địa như lim, sến vào rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông chiều 24-10 - Ảnh: L.Q.H

Chiều 24-10, Tỉnh đoàn Quảng Trị xác nhận một nhóm học sinh tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Đông Hà) vừa bắt đầu chiến dịch trồng tái sinh rừng tự nhiên tại tiểu khu 700 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, huyện Đakrông.

Đây là chiến dịch được Tỉnh đoàn bảo trợ. Trong ngày bắt đầu chiến dịch, có tổng cộng 1.000 cây rừng, gồm lim xanh, dỗi, sến, lát hoa, giáng hương... đã được nhóm này trồng vào rừng tự nhiên.

Theo đó, dự án trồng rừng này được nhóm học sinh nói trên "khai sinh" từ tháng 8-2023 với tên gọi Green Era.

Sau một thời gian kêu gọi, nhóm đã vận động đóng góp được hơn 120 triệu đồng. Số tiền này đã được nhóm mua 1.000 cây giống bản địa. Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là nơi được nhóm chọn và liên hệ để trồng số cây này.

Sau khi trồng xong đợt thứ nhất trên diện tích 1ha rừng, nhóm này sẽ tiếp tục vận động đợt 2 kêu gọi ủng hộ quỹ để mở rộng diện tích trồng rừng tại các địa phương khác.

Theo bạn Lâm Hồng Phúc - học sinh lớp 11 chuyên Anh, người sáng lập dự án Green Era: ý tưởng này ra đời với sứ mệnh góp xanh rừng tự nhiên, bảo vệ môi trường xanh trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ông Hà Sĩ Đồng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nói việc các cháu học sinh thành lập dự án vận động, quyên góp trồng cây bản địa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tham gia vào chuỗi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là rất ý nghĩa, thiết thực và trách nhiệm.

"Vì vậy, đây là dự án khiến nhiều người lớn cần suy nghĩ" - ông Đồng nói.

Vì sao Bình Thuận quyết tâm làm hồ chứa nước khi diện tích rừng tự nhiên đang thu hẹp?Vì sao Bình Thuận quyết tâm làm hồ chứa nước khi diện tích rừng tự nhiên đang thu hẹp?

Tỉnh Bình Thuận sẽ làm hồ chứa nước Ka Pét trong phạm vi hơn 600ha đất rừng, trong đó có khoảng 160ha là rừng đặc dụng. Vì sao tỉnh Bình Thuận lại quyết tâm làm hồ chứa này trong lúc diện tích rừng tự nhiên đang thu hẹp?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên